MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Top 5 danh thủ vừa đầu quân cho cả Man Utd và Chelsea

    14:01 Chủ nhật 23/10/2016 | 4

    BongDa.com.vn Juan Mata sẽ có cơ hội trở lại Stamford Bridge đêm nay, và anh là một trong năm cầu thủ đã từng đầu quân cho cả Chelsea và Manchester United trong kỉ nguyên Premier League.

     1. Juan Mata

    mata

     

    Tiền vệ người TBN giành 2 mùa giải đầu tiên tại Premier League để cống hiến cho Chelsea, cùng đội bóng này giành được 1 chức vô địch FA Cup, 1 Champions League và 1 Europa League. Đầu năm 2014, Mata chính thức đầu quân M.U với mức giá kỉ lục thời điểm đó (37.1 triệu bảng). Nửa mùa giải năm đó, Mata cũng kịp có cho mình 6 bàn thắng trong màu áo đội bóng mới.

    Nguyên nhân Mata bật bãi khỏi Chelsea chính là vì không hợp với phong cách của HLV Jose Mourinho. Dù vậy, cả hai đã tái hợp nhau vào mùa giải năm nay và hiện đã cho thấy được sự thay đổi tích cực từ hai phía vì mục đích chung là giúp Quỷ đỏ giành thắng lợi.

    2. Mark Hughes

    mark-hughes

     

    Theo trang chủ M.U, Mark Hughes chính là một trong những người hùng của Quỷ đỏ trong những mùa giải thi đấu tại Old Trafford. Khoảng thời gian đầu tiên (mùa 1980-86), Hughes ghi được 50 bàn thắng trong 121 trận cho M.U nhưng chỉ giành được 1 chức vô địch FA Cup trước khi chuyển sang đầu quân cho Barcelona và Bayern Munich.

    Sau đó, Hughes quyết định trở lại đội bóng cũ vào năm 1988 và trở thành nhân tố chủ chốt trong chuỗi những thành công đầu tiên dưới thời Sir Alex Ferguson. Hughes lập cú đúp trong trận chung kết FA Cup 1990 trước Crystal Palace, giúp M.U giành quyền đá lại (thời đó vẫn còn áp dụng luật đá lại nếu hai đội hoà nhau trong 90 phút). Ngoài ra, Hughes cũng đóng góp 2 bàn thắng trong trận chung kết European Cup một năm sau đó.

    Sau khi cùng M.U giành 2 chức vô địch Premier League năm 1993 và 1994, Hughes quyết định đầu quân Chelsea vào tháng 7/1995 và trở thành người đá cặp rất ăn ý với danh thủ Italia, Gianfranco Zola. Cùng Chelsea, Hughes giành thêm 1 chức vô địch FA Cup và Cúp C2 châu Âu. Hiện tại, ông đang là HLV của Stoke City và vừa cầm chân M.U ngay tại Old Trafford ở vòng 7 Premier League.

    3. Juan Sebastian Veron

    veron

     

    Gia nhập M.U với giá kỉ lục vào thời điểm đó từ Lazio (30 triệu bảng), đồng thời được Sir Alex đánh giá rất cao song Veron chỉ còn là cái bóng của mình khi thi đấu tại Premier League. M.U luôn không có duyên với các cầu thủ Nam Mỹ và Veron chính là ví dụ điển hình nhất (sau này có thêm Diego Forlan).

    Sau 2 mùa giải chỉ toàn nỗi thất vọng tại M.U, Veron quyết định chuyển sang thi đấu cho Chelsea, lúc đó cũng là thời điểm chủ tịch Roman Abramovich đổ tiền vào đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, Veron tiếp tục để lại nỗi thất vọng lớn lao khi chấn thương liên miên và phong độ nghèo nàn. Tờ The Times cũng công bố Veron nằm trong số 50 bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử Premier League.

    4. Mark Bosnich

    bosnich

     

    Thủ thành người Australia này có 2 khoảng thời gian thi đấu tại M.U, lần đầu là vào năm 17 tuổi. Bosnich chỉ thi đấu đúng 3 trận cho Quỷ đỏ trước khi trở về quê nhà thi đấu. Sau đó đúng 8 năm, thủ thành này được M.U chiêu mộ lại từ Aston Villa nhờ phong độ ấn tượng trước đó.

    Mùa giải 1999/2000, Bosnich cùng M.U giành chức vô địch Premier League nhưng chỉ đúng một năm sau, thủ thành này mất vị trí chính thức vào tay Fabian Barthez. Tháng 1/2001, Bosnich quyết định gia nhập Chelsea. Tuy nhiên, sự nghiệp của thủ thành này cũng chẳng khá khẩm hơn khi dương tính với chất kích thích và bị Chelsea đuổi cổ.

    5. Paul Parker

    paul-parker

     

    Trung vệ người Anh này có khoảng thời gian thi đấu cho M.U thành công hơn tại Chelsea. Phong độ xuất sắc trong màu áo fulham và QPR giúp Parker có được bản hợp đồng với M.U vào năm 1991, một năms au khi tuyển Anh góp mặt tại bán kết World Cup 1990.

    Sau đó, Parker cùng M.U gặt hái được 2 Premier League, 1 FA Cup và 1 League Cup. Tuy nhiên, Sir Alex đã quyết định làm mới đội hình bằng "thế hệ 92", và Parker mất vị trí chính thức vào tay chàng trai trẻ măng Gary Neville.

    Rời M.U, Parker gia nhập Chelsea và được CLB này tận tình giúp đỡ để điều trị chấn thương năm 1997 nhưng thất bại trong việc tìm lại phong độ năm xưa. Sau đó, Parker lưu lạc sang những giải đấu cấp thấp hơn và giải nghệ.

    Trần Duy - Thể thao Việt Nam | 13:40 23/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...