MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Top 5 danh thủ bóng đá có trình độ học vấn 'vô cực'

    13:42 Thứ sáu 05/10/2018

    BongDa.com.vn Môn thể thao Vua luôn chứng kiến những tài năng thiên bẩm với trái bóng, nhưng cũng có rất nhiều người nổi tiếng với những lĩnh vực khác.

    Trong thế giới bóng đá không nhiều huấn luyện viên, câu lạc bộ hay người quản lý thực sự quan tâm đến những thứ mà một cầu thủ đã học ở trường lớp, điều quan trọng là việc họ sử dụng tài năng nhất quán của mình để khiến người hâm mộ phải ngả mũ trên sân cỏ.

    Nhưng có một vài cầu thủ trong môn thể thao đặc biệt này đã làm điều tương tự với nghề nghiệp chính, đó là sở hữu các tấm bằng đại học. Dưới đây là 5 cái tên tiêu biểu có trình độ học vấn cao nhất mà chúng ta có thể chưa biết:

    5. Andrey Arshavin - FC Kairat

    Các CĐV Pháo thủ nhớ đến tiền đạo người Nga như một trong những cầu thủ tài năng và dễ nhận biết nhất vào giữa những năm 2000. Nhưng những ngày tháng của Arshavin tại Emirates đã không khiến anh nhận được sự công nhận ở đẳng cấp thế giới và sau đó phải rời đội vì những khúc mắc với Arsene Wenger.

    Top 5 danh thủ bóng đá có IQ 'vô cực' - Bóng Đá

     

    Bây giờ, cầu thủ 37 tuổi đang chơi ở Kazakhstan cho FC Kairat. Nhưng yếu tố đáng ngạc nhiên nhất là Arshavin sở hữu tấm bằng về thiết kế thời trang, và bằng thạc sĩ tại đó. Ngoài ra, các tác phẩm của anh cũng được ghi nhận trên toàn nước Nga, và cầu thủ này được coi là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở xứ sở bạch dương.

    4. Giorgio Chiellini - Juventus

    Được coi là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, vị trí của Chiellini là một trung vệ và đã mang lại cho anh nhiều danh hiệu trong sự nghiệp. Được chơi cạnh đồng đội Leonardo Bonucci, bộ đôi này đã có một màn trình diễn thống trị về sức mạnh phòng thủ. 

    Top 5 danh thủ bóng đá có IQ 'vô cực' - Bóng Đá

     

    Tuy nhiên, tuyển thủ quốc tế người Italia đã hoàn thành xong việc sở hữu tấm bằng Cử nhân kinh tế và thương mại tại Đại học Torino vào tháng 7 năm 2010, và sau đó anh tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ trong cùng một khóa học vào tháng 7 năm 2017.

    3. Juan Mata - Manchester United

    Một tiền vệ xuất sắc bị đánh giá thấp và một số 10 không thuần tuý. Bước đột phá lớn của anh ấy là khi gia nhập Chelsea vào năm 2011, Mata đoạt danh hiệu Champions League ở mùa giải đầu tiên và đóng một vai trò rất quan trọng đối với The Blues. 

    Top 5 danh thủ bóng đá có IQ 'vô cực' - Bóng Đá

     

    Ở thời điểm hiện tại, ngôi sao người Tây Ban Nha đang gặp khó khăn tại Man Utd nhưng khả năng của các cầu thủ sinh năm 1988 đã vượt ra ngoài sân cỏ, anh sở hữu cho mình bằng Cử nhân Khoa học Thể thao tại Đại học Camilo Jose Cela ở Madrid.

    2. Edwin van der Sar

    Được coi như một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế hệ của mình, cựu tuyển thủ Hà Lan sở hữu đến 27 danh hiệu trong sự nghiệp sau khi kinh qua hàng loạt CLB lớn như Ajax Amsterdam, Juventus và Man Utd. Van der Sar đã truyền cảm hứng cho nhiều đàn em ở vị trí trong khung gỗ sau này.

    Top 5 danh thủ bóng đá có IQ 'vô cực' - Bóng Đá

     

    Dù vậy, những thành tựu to lớn đó không ngăn cản anh làm những điều phi thường khác. Mặc dù đã nghỉ hưu, và hiện là Giám đốc của Ajax, anh cũng đã chuẩn bị sở hữu bằng Thạc sĩ Quản lý thể thao quốc tế, giống như một loại bằng cử nhân trong cùng một khóa học.

    1. Frank Lampard

    HLV của Derby County đã chơi cho Chelsea trong 13 năm và đã từng là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của The Blues với 211 pha lập công. Lampard được coi như môt trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử với phong cách chơi bóng thông minh, mạnh mẽ và tràn trề năng lượng.

    Top 5 danh thủ bóng đá có IQ 'vô cực' - Bóng Đá

     

    Đáng ngạc nhiên là cựu ngôi sao người Anh lại hoàn thành một khoá học về ngôn ngữ Latin, anh cũng nhận được một tấm bằng hạng A trong môn học này. Có thể con đường huấn luyện viên bóng đá mà Lampard xác định trước đây đã khiến anh quyết tâm tìm hiểu tiếng Latin để trao đổi trực tiếp với các học trò nhiều hơn. 

    *Ngoài ra còn một số cái tên đáng chú ý như Romelu Lukaku (M.U), Simons Miglolet (Liverpool), Gerard Pique (Barca), Henrikh Mkhitaryan (Arsenal)...

    Vũ Quang Toản | 05:50 05/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...