MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Top 5 CLB có hàng công khủng nhất châu Âu: Liverpool đứng đầu nước Anh, Barca chưa phải số 1

    00:51 Thứ năm 09/03/2017

    BongDa.com.vn Danh sách 5 CLB có hàng công hiệu quả nhất năm giải đấu hàng đầu châu Âu xét trên số bàn thắng ghi được tại giải VĐQG tính tới thời điểm này do talksport tổng hợp.

     - Bóng Đá

     5. Liverpool (58 bàn thắng): Arsenal và Man City luôn được coi là 2 CLB có lối chơi tấn công đẹp mắt và hiệu quả ở Premier League. Thế nhưng nếu xét về số bàn thắng ghi được tính tới thời điểm này của mùa giải thì họ vẫn còn kém The Kop. Thậm chí Chelsea đang đứng đầu bảng xếp hạng cũng có số bàn thắng ghi được xếp sau đội bóng thành phố cảng. Thế nhưng điểm yếu nơi hàng thủ là vấn đề Lữ đoàn đỏ cần khắc phục để đảm bảo một vị trí trong top 4 mùa này. Liverpool là đội để thủng lưới nhiều nhất trong top 7 (34 lần). Ảnh: Mirror.

     - Bóng Đá

     5. AS Roma (58 bàn thắng): Đội bóng có áo truyền thống màu Bã trầu đang có phong độ ấn tượng ở mùa giải năm nay. Tuy cơ hội cạnh tranh chức vô địch Serie A là không dễ trước sức mạnh vượt trội từ Juventus, thế nhưng nỗ lực của đoàn quân HLV Luciano Spalletti là rất đáng ghi nhận. Ảnh: Corrieredellosport.

     - Bóng Đá

     4. Napoli (62 bàn thắng): Dù mất đi cây săn bàn hàng đầu ở mùa trước là Gonzalo Higuain, thế nhưng đoàn quân của HLV Maurizio Sarri vẫn cho thấy mình mạnh mẽ thế nào trên mặt trận tấn công. Tuy vậy, giống như Liverpool, Partenopei cần khắc phục điểm yếu nơi hàng thủ. Trong top 6 không CLB nào thủng lưới nhiều hơn Napoli (30 lần). Ảnh: Mirror.

     - Bóng Đá

     3. Real Madrid (67 bàn thắng): Dù bộ ba BBC không có được phong độ và hiệu suất ổn định thời gian qua, thế nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn cho thấy sức mạnh đáng nể của mình. Tuy tạm thời đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đang xếp thứ hai với 1 điểm kém hơn kình địch Barca nhưng họ còn một trận chưa đấu. Nếu biết phân phối sức hợp lý, đội chủ sân Santiago Bernabeu hoàn toàn có cơ hội chinh phục La Liga mùa này. Ảnh: Mirror.

     - Bóng Đá

     2. Barcelona (76 bàn thắng): Dường như thất bại muối mặt 0-4 trước PSG ở lượt đi vòng 1/8 Champions League đã kích thích tinh thần chiến đấu của ông lớn xứ Catalan. Lionel Messi và các đồng đội đã có liền 4 trận thắng liên tiếp để vươn lên chiếm ngôi đầu La Liga. Đặc biệt là chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid và hai chiến thắng đậm 6-1, 5-0 trước Sporting de Gijón và Celta Vigo đều cho thấy sức mạnh đáng gờm của các học trò HLV Luis Enrique. Ảnh: Mirror.

     - Bóng Đá

     1. AS Monaco (82 bàn thắng): Có thể Ligue 1 không được đánh giá cao như Ngoại hạng Anh hoặc La Liga, thế nhưng việc đội bóng Công quốc vượt qua mặt gã nhà giàu PSG để chiếm ngôi đầu giải đấu cao nhất nước Pháp vẫn nên được ghi nhận. Thành công đó phải kể đến sự đóng góp vô cùng lớn của hàng công đội chủ sân Louis II, đặc biệt là cựu sao Manchester United Radamel Falcao với 16 bàn và 3 kiến tạo. Ảnh: Mirror.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 00:50 09/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...