MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Top 5 chân chuyền hiệu quả của bóng đá châu Âu

    19:55 Thứ năm 29/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Thật lạ là chỉ có Kevin De Bruyne là thật sự nổi bật trong top 5. Vậy 4 cầu thủ còn lại là ai, hãy cùng Whoscored điểm qua một lượt.

    1. Kevin De Bruyne

    De bruyne

     De Bruyne là hạt nhân trong lối chơi của Pep. 

    Với 9 pha kiến tạo trong giai đoạn lượt đi giải Ngoại hạng Anh, tiền vệ người Bỉ xứng đáng đứng đầu danh sách các cầu thủ kiến tạo tốt nhất châu Âu. Anh cùng với David Silva là linh hồn trong những pha lên bóng của Man City. Nói không quá, kể từ khi Sergio Aguero nghỉ thi đấu, Bruyne chính là cầu thủ quan trọng nhất của nửa xanh thành Manchester. Kỉ lục 20 pha kiến tạo của Mesut Oezil ở mùa giải năm ngoái đang ở trước mắt chân sút trẻ này, chỉ cần nỗ lực, người hâm mộ tin rằng cột mốc đó hoàn toàn có thể bị xô đổ.

    2. Emil Forsberg 

    Đứng thứ hai trong danh sách là một cái tên xa lạ Emil Forsberg của tân binh RasenBallsport Leipzig với 8 đường chuyền thành bàn. Rõ ràng, việc RasenBallsport Leipzig bay cao trên bảng tổng sắp Bundesliga có công rất lớn của tiền vệ người Thụy Điển. Bởi ngoài ngoài nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, Forsberg còn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào với những cú sút. Từ đầu mùa, anh đã có đến 5 lần điền tên lên bảng điện tử, một thành tích tuyệt vời nếu biết Thiago của Bayern Munich mới chỉ có 3 bàn thắng tính đến thời điểm này. 

    3. Jean Michael Seri

    Bất ngờ không kém khi lọt vào top 5 là tiền vệ Jean Michael Seri của Nice với thành tích ngang bằng Forsberg. Hiện tại, anh là trụ cột không thể thay thế ở khu trung tuyến của ông Lucien Favre. Một bất ngờ thú vị nữa là đội bóng Nice của anh đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ligue I, xếp trên cả đại gia PSG và Monaco. 

    4. Marek Hamsik

    Hamsik

     Hamsik thăng hoa giúp Napoli bay cao tại Serie A. 

    Xếp thứ tư là tiền vệ tài hoa của Napoli Marek Hamsik với 7 pha kiến tạo. Sự thăng hoa của cầu thủ người Slovekia là tiền đề để đội bóng thành Naples trở thành một trong những đội bóng có hàng công mạnh nhất Serie A thời điểm hiện tại. 

    Tuy nhiên, nếu muốn phá vỡ sự thống trị của Juventus, đội quân của ông Maurizio Sarri cần học được tính nhẫn nại và chơi bóng với sự ổn định lâu dài. Ở một giải đấu nặng tính chiến thuật như Serie A, không thể thắng hai trận với 5 bàn thắng rồi lại hòa 3-3 ngay sau đó mà mơ đến chức vô địch. 

    5. José Callejón

    Cầu thủ cuối cùng góp mặt trong danh sách 5 chân chuyền tốt nhất châu Âu cũng lại là một chân sút của Napoli. Giống như Hamsik, Callejón cũng có 7 lần tạo cơ hội để các đồng đội lập công. Sự kết hợp giữa ba cầu thủ Hamsik, Callejon và Mertens đang là khiếp sợ các hậu vệ ở Serie A. Trước khi nghỉ Đông, Napoli đã ghi được tới 40 bàn thắng chỉ trong 18 vòng đấu. 

    Màn trình diễn của De Bruyne ở mùa giải này: 

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 19:35 29/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...