MỚI NHẤT :
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • Top 5 cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhất của M.U mùa tới

    14:40 Thứ sáu 10/07/2015

    HLV Van Gaal đã trình làng rất nhiều sao trẻ M.U chất lượng, dưới đây là những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhiều nhất của Quỷ đỏ ở mùa giải tới.

    Mùa giải vừa qua HLV Van Gaal đã trình làng rất nhiều sao trẻ M.U chất lượng, dưới đây là những cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhiều nhất của Quỷ đỏ ở mùa giải tới.

    Andreas Pereira (01/01/1996)

    mu1

    Tiền vệ Andreas Pereira là một trong những sao trẻ M.U được kỳ vọng rất nhiều ở mùa giải 2015/16. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Brazil đã cùng tuyển trẻ M.U vô địch giải U21 Premier League, anh cũng nhận luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Mặc dù được đánh giá rất cao, thế nhưng cầu thủ sinh năm 1996 chỉ được HLV Van Gaal cho ra sân trong trận thua 0-4 trước MK Dons ở Cúp Liên Đoàn và vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Tottenham 3-0 tại Premier League. Với một cầu thủ triển vọng như Pereira, số lần ra sân như vậy là quá hiếm hoi. Tại VCK U20 thế giới vừa mới kết thúc mới đây, mặc dù không được ra sân thường xuyên trong màu áo đội U20 Brazil. Thế nhưng cầu thủ 19 tuổi vẫn biết cách để giới chuyên môn và NHM phải nhắc tới anh. Trong trận chung kết giải U20 giữa Brazil và Serbia, sao trẻ Pereira đã ghi dấu ấn bằng một siêu phẩm bàn thắng. Đi bóng tự tin qua 4 hậu vệ đối phương và dứt điểm chéo góc hiểm hóc thành bàn. Với những gì đã trình diễn trong màu áo đội trẻ và siêu phẩm ở giải U20 thế giới, Pereira xứng đáng được “Tulip Thép” trao cơ hội nhiều hơn ở mùa giải tới.

    Luke Shaw (12/07/1995)

    mu2

    Trưởng thành từ lò đào tạo Southampton và đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo CLB này trong 3 mùa giải. Điều đó đã khiến M.U phải bỏ ra cái giá 30 triệu bảng để mang về hậu vệ cánh trái mới 19 tuổi này về sân Old Trafford. Số tiền này đã biến hậu vệ 19 tuổi trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất dành cho những cầu thủ dưới 20 tuổi. Luke Shaw được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí mà Patrice Evra để lại, thế nhưng màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 1995 trong mùa giải đầu tiên khoác áo M.U là không thuyết phục. Tuyển thủ người Anh chỉ có 16 lần ra sân tại Premier League, những chấn thương khiến hậu vệ này chưa khi nào lấy lại được phong độ tốt nhất như thời gian còn khoác áo Southampton. Nhưng với tốc độ, khả năng phòng thủ và hỗ trợ tấn công tốt, anh hoàn toàn có thể khỏa lấp được khoảng trống bên hành lang cánh trái do Evra để lại. Lúc này, hậu vệ người Anh đã hoàn toàn khỏe mạnh, qua đó sẵn sàng cạnh tranh vị trí chính thức với Daley Blind ở vị trí hậu vệ trái.

    James Wilson (1/12/1995)

    mu3

    Sao trẻ M.U, James Wilson sở hữu tốc độ, và kỹ thuật khá tốt, mặc dù chỉ mới bước sang tuổi 20 nhưng anh đã cho thấy sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trước khung thành đối phương. Wilson hứa hẹn sẽ ngày càng tỏa sáng, và có thể là trở thành một tiền đạo xuất sắc và là tương lai hàng công của M.U. Mùa giải vừa qua anh được HLV Van Gaal sử dụng 13 lần tại Premier League, nhưng chỉ có 2 trận có tên trong đội hình xuất phát. Lúc này, M.U đã từ chối mua đứt Falcao, chân sút người Hà Lan Van Persie nhiều khả năng cũng sẽ rời đội bóng. Trong đội hình của Man đỏ chỉ còn lại Wayne Rooney và James Wilson, bởi vậy nhiều khả năng sao trẻ M.U sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn ở mùa giải tới. Chân sút 19 tuổi cần phải biết nắm bắt cơ hội và chứng tỏ khả năng của mình, nếu không muốn Quỷ đỏ thiếu kiên nhẫn và khả năng anh bị đẩy đi bằng một bản hợp đồng cho mượn là rất lớn.

    Patrick McNair (27/04/1995)

    mu4

    Mùa giải vừa qua, Patrick McNair chính là một trong những phát hiện lớn nhất của M.U. Hậu vệ người Bắc Ireland đã thi đấu rất tốt mỗi khi được trao cơ hội, qua đó chiếm được lòng tin của HLV Van Gaal. Sở hữu khả năng phán đoán tốt và mang dáng dấp của một thủ lĩnh, McNair được kỳ vọng sẽ trở thành một Vidic mới của sân Old Trafford. Mùa giải vừa qua, hậu vệ 20 tuổi được ra sân tổng cộng 16 trận, trong đó có những màn trình diễn ấn tượng trước West Ham, Everton và Arsenal. Vấn đề lớn nhất của McNair lúc này là tâm lý thi đấu và kinh nghiệm, năm nay mới 20 tuổi nên tuyển thủ người Bắc Ireland hoàn toàn có thể hoàn thiện kỹ năng này. Qua đó trở thành thành thủ lĩnh nơi hàng thủ của Quỷ đỏ trong tương lai.

    Callum Gribbin (19/12/1998)

    mu5

    Trong buổi tập đầu tiên của M.U để chuẩn bị cho mùa giải mới, HLV Van Gaal đã chính thức ra mắt tài năng trẻ Callum Gribbin của đội U18 M.U. Đây là một trong những sao trẻ nổi bật nhất của đội trẻ M.U, thậm chí anh còn được ca tụng là truyền nhân của Ryan Giggs. Gribbin là cầu thủ thuận chân trái, anh chơi được ở cả hai cánh và có khả năng sút phạt rất tốt. Chính những khả năng đó đã khiến Gribbin lọt mắt HLV Van Gaal và ông sẽ trình làng tài năng trẻ này ở chuyến du đấu mùa hè năm nay. Trong chuyến du đấu tại Mỹ, M.U sẽ có các cuộc đối đầu với Club America, San Jose Earthquakes, Barcelona và Paris Saint-Germain. Rất có thể, những ngôi sao trẻ như Callum Gribbin sẽ được sắp xếp ra sân ở những trận đấu này. HLV Van Gaal đã từng công bố sẽ cho các chân sút trẻ có cơ hội được thi đấu trong chuyến du đấu tại Mỹ, mỗi cầu thủ sẽ có khoảng 45 phút để thể hiện tài năng của mình. Nếu để lại nhiều ấn tượng thì chiến lược gia người Hà Lan sẽ đôn những gương mặt trẻ lên thi đấu cho đội 1 tại Giải Ngoại hạng Anh. Trong trường hợp không được ra sân trong màu áo đội 1, màn trình diễn của cầu thủ 16 tuổi trong màu áo đội trẻ cũng rất đáng xem.

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...