MỚI NHẤT :
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea

    20:31 Thứ tư 24/06/2015

    Một ưu tiên trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè này của Chelsea đó chính là hướng đến những tài năng bản địa.

    (BongDa.com.vn) – Một ưu tiên trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè này của Chelsea đó chính là hướng đến những tài năng bản địa cũng như những cầu thủ thuộc nhóm “home-grown” để bổ sung cho những sự thiếu hụt trong đội hình. Và sau đây là năm cái tên đã và đang được báo chí và truyền thông Anh nhắc đến nhiều nhất.

    Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea
    1. Robert Green (QPR)

    Với việc gần như chắc chắn Petr Cech sẽ ra đi trong mùa hè này, rõ ràng Chelsea cần bổ sung một thủ thành mới để bắt dự bị cho Thibaut Courtois. Và với những động thái gần đây thì Robert Green đang là cái tên được nhắc đến khá nhiều. Tuy chưa bao giờ được đánh giá quá cao thế nhưng Robert Green đã có nhiều năm kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League.

    Mùa giải vừa qua Robert Green là người gác đền số 1 của QPR với tổng số 36 lần bắt chính. Ở tuổi 35, Chelsea cũng được xem là bến đỗ hợp lý để thủ thành người Anh kết thúc sự nghiệp chơi bóng của mình.

    Mức giá dự kiến: 3-4 triệu bảng.

    2. John Stones (Everton)

    Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea
    Sau Wayne Rooney, Jack Rodwell và Ross Barkley, John Stones được xem là tài năng trẻ bản địa sáng giá nhất trưởng thành từ lò đào tạo của Everton. Năm nay mới 21 tuổi, tuy nhiên trung vệ trẻ này đã có hai năm kinh nghiệm đá chính tại Premier League và là điểm sáng hiếm hoi giữa đội hình có nhiều sa sút của Everton trong mùa giải qua với tổng cộng 26 lần đá chính ở mọi đấu trường mà nửa xanh thành Merseyside tham dự. Đó là lý do để giải thích rằng lại sao Chelsea lại theo đuổi John Stones suốt hơn 1 năm trở lại đây với hi vọng tìm kiếm được người thích hợp để thay thế đội trưởng John Terry trong tương lai gần.

    Mức giá dự kiến: 20-25 triệu bảng.

    3. Aaron Cresswell (West Ham)

    Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea
    Một năm sau khi chuyển đến thi đấu cho West Ham từ đội bóng ở hạng dưới Ipswich, hậu vệ cánh trái người Anh nổi lên như một hiện tượng ở Premier League 2014/2015 bằng một phong độ ổn định. Điểm mạnh của Cresswell chính là những pha tạt bóng với lực cực tốt, độ xoáy cao, bóng đi hiểm và chính xác. Ngoài ra khả năng dứt điểm từ xa của hậu vệ sinh năm 1989 này cũng khá ấn tượng. Mùa giải vừa qua Cresswell đã có hai bàn thắng và bốn pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội lập công sau khi đá chính liên tiếp 38 trận tại Premier League.

    Hiện tại HLV Mourinho rất muốn có sự phục vụ của Cresswell nhằm thay thế cho vị trí của Fillipe Luis, người đã không có được sự hòa nhập tốt với môi trường chơi bóng tại Anh và đang tính chuyện trở lại La Liga.

    Mức giá dự kiến: 12-15 triệu bảng.

    4. Alex Song ( Barcelona)

    Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea
    Alex Song đã có một mùa giải thi đấu không hề tồi trong lần trở lại nước Anh theo dạng cho mượn từ Barcelona. Tuy nhiên từng ý là không đủ để tiền vệ người Cameroon thuyết phục được đội bóng xứ Calatan đón anh trở lại Nou Camp, nhất là khi tuyến giữa của Barcelona ở hiện tại đã khá ổn định. Mặt khác, đội bóng mà Alex Song thi đấu trong mùa giải vừa qua là West Ham dù rất muốn giữ chân cầu thủ này tuy nhiên họ lại không thể đáp ứng được mức lương mà anh đang hưởng.

    Về phần mình, Alex Song vẫn muốn tiếp tục được chơi bóng tại nước Anh nhưng là trong màu áo một đội bóng giàu tham vọng hơn. Có tin đồn rằng Chelsea sẵn sàng dang tay đón Alex Song đến với Stamford Bridge để làm phương án dự phòng cho vị trí tiền vệ phòng ngự sau khi Obi Mikel đã ra đi. Đó được xem là một thương vụ hết sức hợp lý về nhiều mặt. Chỉ cần bỏ ra 7-8 triệu bảng, Chelsea đã có thể sở hữu một càu thủ đánh chặn chất lượng, người đã từng chứng tỏ được tài năng của mình trong màu áo Arsenal hơn nữa lại là một”home-grown” đích thực!

    Mức giá dự kiến: 7-8 triệu bảng.

    5. Charlie Austin (QPR)

    Top 5 cầu thủ “home – grown” lý tưởng với Chelsea
    Bất chấp việc QPR đã có một mùa giải tệ hại tại Premier League khi nằm trong nhóm 3 đội phải xuống hạng, tuy nhiên xét trên phương diện cá nhân thì Charlie Austin đã có một mùa giải khá thành công. Chân sút người Anh đã ghi được tổng cộng 18 bàn thắng cho QPR tại đấu trường quốc nội. Nói về phong cách chơi bóng của Charlie Austin thì tiền đạo này là một trung phong “thuần Anh” đích thực với thể hình cao lớn cùng khả năng chớp cơ hội cực tốt bên trong vòng cấm. Đa phần các bàn thắng của Charlie Austin đều đến ở khu vực 16m50. Nếu chấp nhận đến Chelsea, Charlie Austin sẽ là sự kế thừa tuyệt vời cho vị trí của Drogba để lại. Hơn nữa, mẫu tiền đạo như Austin cũng rất phù hợp với triết lý bóng đá mà HLV Mourinho theo đuổi suốt nhiều năm qua.

    Mức giá dự kiến: 10-12 triệu bảng.

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...