MỚI NHẤT :
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • Top 5 cầu thủ có thể thay thế Cesc Fabregas tại Chelsea

    19:46 Thứ năm 15/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Phong độ sa sút của Cesc Fabregas là một trong những nguyên nhân để giải thích cho sự khủng hoảng của Chelsea ở giai đoạn đầu mùa.

    (BongDa.com.vn) – Phong độ sa sút nghiêm trọng của Cesc Fabregas là một trong những nguyên nhân để giải thích cho sự khủng hoảng của Chelsea ở giai đoạn đầu mùa. Dù vẫn tin tưởng vào tiền vệ người Tây Ban Nha nhưng ngay lúc này HLV Jose Mourinho đã tính đến phương án tìm kiếm người thay thế. Và sau đây là 5 cái tên khả dĩ có thể cứu lấy tuyến giữa của The Blues trong TTCN mùa đông.

    Miralem Pjanic (AS Roma)

    1. Miralem Pjanic (AS Roma)

    Tiền vệ người Bosnia đang là một trong những ngôi sao sáng giá nhất tại Serie A vào thời điểm hiện tại. Hơn 4 mùa giải thi đấu trong màu áo AS Roma đã giúp Pjanic hoàn thiện khả năng chơi bóng của mình.

    Pjanic cũng là mẫu cầu thủ khá toàn diện khi có thể đảm nhận được nhiều vị trí trên hàng tiền vệ. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, tiền vệ 25 tuổi này chắc chắn sẽ là sự bổ sung cực kỳ chất lượng cho đoàn quân của Mourinho trong giai đoạn lượt về. Mùa này, Pjanic cũng đã có 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn sau 6 lần ra sân tại Serie A.

    Mức giá dự kiến: (32-35 triệu bảng)

    2. Ander Herrera (Man Utd)

    Ander Herrera (Man Utd)

    Chelsea có thể bán Juan Mata cho đại kình địch Man Utd thì không lẽ nào họ không thể mua lại Ander Herrera từ chính đối thủ của mình. Tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha đã được kiểm chứng nhưng dường như anh không hợp với sơ đồ chiến thuật mà HLV Louis van Gaal đang xây dựng tại Old Trafford.

    Tính từ đầu mùa Herrera mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 220 phút tại Premier League, thậm chí kém cả 2 lão tướng Michael Carrick và Schweinsteiger. Nếu tình hình không được cải thiện trong thời gian tới, có lẽ Herrera nên cân nhắc ra đi để cứu vãn sự nghiệp. Và Chelsea rõ ràng cũng là một sự lựa chọn không tồi.

    Mức giá dự kiến: (20-25 triệu bảng)

    3. Ross Barkley (Everton)

    Ross Barkley (Everton)

    Chelsea từng có một thời gian dài theo đuổi Ross Barkley nhưng không nhận được sự đồng thuận từ phía BLĐ Everton. Và để thể hiện sự cương quyết của mình, nửa xanh thành phố cảng Merseyside đã đưa ra mức giá 50 triệu bảng một lời thách thức.

    Có thể tài năng của Barkley chưa tương xứng với giá trị ấy nhưng cũng không thể phủ nhận tố chất đặc biệt đến từ chàng trai 21 tuổi này. Sở hữu thể hình cao lớn cùng lối chơi nhanh nhẹn và mạnh mẽ, Barkley luôn khiến các tiền vệ phòng ngự bên phía đối phương gặp khó khăn mỗi khi theo kèm.

    Ngoài ra, khả năng chuyền bóng và dứt điểm của tiền vệ người Anh cũng đang được hoàn thiện từng ngày. Tính từ đầu mùa, Barkley đã có tổng cộng 2 bàn thắng và 3 pha kiến tạo thành bàn cho Everton tại Premier League.

    Mức giá dự kiến: (40-45 triệu bảng)

    4. Koke (Atletico Madrid)

    Koke (Atletico Madrid)

    “Rút ruột” tài năng của Atletico Madrid là một trong những điều khiến Jose Mourinho thích thú trong suốt hơn 1 năm trở lại đây. Sau khi lôi kéo thành công Diego Costa và David Luis sang Anh thi đấu, giờ đây chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiếp tục muốn sở hữu một viên ngọc khác là Koke.

    Cùng với Diego Godin và Antoine Griezmann, bộ 3 này được xem là những cầu thủ bất khả xâm phạm của HLV Diego Simeone trong đội hình Atletico Madrid vào thời điểm hiện tại. Ngoài ra ở cấp độ ĐTQG, Koke cũng đang dần tìm thấy chỗ đứng của mình trên hàng tiền vệ La Roja. Thế nên nếu nghiêm túc với thương vụ này, cái giá mà Chelsea phải bỏ ra là không hề nhỏ.

    Mức giá dự kiến: (40-45 triệu bảng)

    5. Mateo Kovacic (Real Madrid)

    Mateo Kovacic (Real Madrid)

    Trước khi chuyển sang thi đấu cho Real Madrid, Kovacic là một trong những tài năng trẻ nổi bật của bóng đá Châu Âu sau những màn trình diễn trong màu áo Inter Milan. Tuy nhiên tại Bernabeu vào lúc này tiền vệ Croatia lại không được sử dụng nhiều mà hầu hết chỉ được tung vào sân ở nửa cuối hiệp 2.

    Ngoài ra việc bị đẩy lên đá như một “số 10” cũng khiến Kovacic không cảm thấy thoải mái bởi anh muốn thi đấu ở vị trí tiền vệ cầm trịch nhiều hơn. Nhưng thực tế HLV Rafa Benitez khó lòng loại bỏ những cầu thủ kinh nghiệm như Luka Modric hay Toni Kroos để trao cơ hội cho Kovacic. Và khi ấy giải pháp cho mượn để tránh lãng phí tài năng của Kovacic là một phương án nên được cân nhắc.

    Mức giá dự kiến: (Cho mượn)

    Đức Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...