MỚI NHẤT :
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng rất quen thuộc trên chấm đá phạt

    08:03 Thứ hai 10/09/2018

    BongDa.com.vn Ghi điểm từ một quả bóng chết là điều không đơn giản, nhưng ngoài những nhân vật đình đám như Beckham, Henry, Ronaldo... bạn có thể nhớ tới ai tại Premier League?

    Trong bản danh sách này không đề cập đến tỷ lệ thành công từ một pha dứt điểm hàng rào, và cũng không nhắc đến một vài cá nhân nổi bật như trên. Ở đây, chúng ta hãy nhìn lại giải Ngoại hạng Anh những năm đầu thế kỷ mới và có thể chợt nhớ tới 5 cầu thủ sau đây từng rất quen thuộc với người hâm mộ.

    1. SEBASTION LARSSON (BIRMINGHAM CITY , SUNDERLAND)

    Cầu thủ kỳ cựu người Thuỵ Điển từng trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal, tuy nhiên khi đó anh không thể hiện được nhiều và đành phải chuyển đến Birmingham City vào năm 2007, cũng như Sunderland 2011. 

    TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng nổi tiếng với những cú đá phạt - Bóng Đá

     Larrson đã không ít lần khiến các đội bóng ở NHA phải nếm mùi đau khổ, đặc biệt là Arsenal.

    Larsson thực tế không phải cái tên nổi tiếng nhưng cầu thủ này được biết đến với khả năng sút phạt rất xuất sắc. Trớ trêu thay, chính The Gunners lại là đội bóng từng rất nhiều lần bị anh chọc thủng lưới từ những tình huống như vậy. Hiện tại, Larsson đang chơi bóng cho AIK Fotboll ở quê nhà.

    2. MORTEN GAMST PEDERSEN (BLACKBURN ROVERS)

    Có lẽ nhiều người hâm mộ bóng đá ở Premier League sẽ không thể quên anh chàng tóc bạch kim này, người từng có pha ăn vạ thô thiển trong trận đấu với Arsenal trong quá khứ. Tuy nhiên, cầu thủ đến từ Na Uy có một kèo trái thực sự tinh tế, và những cú đá phạt của anh thường có độ xoáy rất 'lạ'.

    TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng nổi tiếng với những cú đá phạt - Bóng Đá

     Pedersen có thể sút bằng lòng trong hoặc má ngoài tuỳ vào điểm đá phạt.

    Pedersen không có nhiều pha làm bàn từ bóng chết, nhưng mỗi khi nhắc tới tiền vệ của Blackburn, chắc hẳn chúng ta sẽ nhớ đến những bàn thắng mà anh thực hiện từ một tình huống như vậy. Arsenal cũng từng là nạn nhân của cầu thủ sinh năm 1981.

    3. LEIGHTON BAINES (WIGAN ATHLETIC, EVERTON)

    Đây là cái tên quá quen thuộc ở giải Ngoại hạng Anh trong nhiều năm qua. Baines là một hậu vệ trái nhưng có khả năng tấn công cực kỳ xuất sắc với những pha tạt bóng của mình. Dù vậy, thứ vũ khí nguy hiểm nhất của anh phải là một cú sút phạt hàng rào.

    TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng nổi tiếng với những cú đá phạt - Bóng Đá

     Baines vẫn luôn nổi tiếng với biệt tài sút phạt của mình.

    Chẳng cần phải nói quá nhiều về nó, vì gần như ở đâu hoặc mùa nào thì ngôi sao sinh năm 1984 cũng lập công trên chấm đá phạt. Thậm chí những quả penalty ở sân Goodison Park cũng thường xuyên được anh đảm nhận, bất chấp Everton từng sở hữu Romelu Lukaku trong đội hình.

    4. JIMMY BULLARD (WIGAN, FULHAM, HULL CITY)

    'Thánh đá phạt' một thời tại Premier League là hoài niệm mà nhiều người sẽ nghĩ đến. Cựu cầu thủ sinh năm 1978 đặc biệt nguy hiểm với những tình huống bóng chết với cự ly ngắn. Quỹ đạo trái bóng đi không mạnh nhưng rất hiểm hóc, nghĩa là những pha bay người của các thủ môn chỉ như một nét vẽ tô điểm cho tuyệt phẩm của anh.

    TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng nổi tiếng với những cú đá phạt - Bóng Đá

     Bullard và pha ăn mừng hài hước, sau khi ghi bàn thắng vào lưới Man City.

    Cầu thủ có mái tóc không khác gì một nghệ sĩ từng ghi rất nhiều bàn thắng kiểu như vậy, và tính huống đáng nhớ nhất có lẽ là pha ăn mừng bàn thắng 'nhại lại' cách chỉ đạo học trò của huấn luyện viên Phil Down, sau khi Hull City ghi điểm nhờ pha đá phạt của Bullard.

    5. NOLBERTO SOLANO (WEST HAM, NEWCASTLE, HULL...)

    Đây chắc hẳn là cái tên mà nhiều người trẻ tuổi có thể không biết, Solano từng chơi cho rất nhiều đội bóng tại giải Ngoại hạng Anh từ năm 2004. Và ở bất cứ nơi nào anh cũng lập công trên chấm đá phạt, dĩ nhiên cựu cầu thủ người Peru không đạt tỷ lệ cao nhưng anh cũng rất nổi tiếng với những tình huống như vậy.

    TOP 5 cầu thủ bạn có thể quên rằng họ từng nổi tiếng với những cú đá phạt - Bóng Đá

     Solano từng chơi rất hay ở giải Ngoại hạng Anh nhiều năm về trước.

    Phong cách đá phạt của Solano có chút gì đó tương đồng với Thierry Henry, nghĩa là không cần nhiều đà và luôn lấy má trong chân phải để tung ra cú dứt điểm. Trái bóng không thường xuyên đi qua hàng rào mà có thể là một quỹ đạo đến với góc cao gần phía thủ môn.

    Vũ Quang Toản | 19:00 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...