MỚI NHẤT :
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): Người hùng MU, sao Liver có 1 vị trí

    09:00 Thứ bảy 22/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây là 10 ngôi sao xếp từ vị trí thứ 20 đến 11 trong danh sách những cái tên xuất sắc nhất thế giới 2018 theo bình chọn của Four Four Two.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    20. Marc-Andre ter Stegen: Không có gì đáng bàn cãi về tài năng cùng phong độ của Stegen ở thời điểm hiện tại. Với biệt danh "Messi thủ môn", ngôi sao người Đức ngày càng cho thấy tầm quan trọng với Barcelona. Khiêm tốn, giản dị cộng với khả năng, kỹ thuật thượng thừa, tuyển thủ số 1 từng bước khẳng định vị thế trong làng túc cầu lẫn lòng người hâm mộ.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    19. Virgil van Dijk: Xuất sắc, ấn tượng, thuyết phục là tất cả những từ ngữ dành tặng Van Dijk. Không cần quá nhiều thời gian, tuyển thủ người Hà Lan đã gây được tiếng vang tại Premier League, đồng thời đáp trả gay gắt những dè bỉu về tài năng của anh. Hiện tại, ngôi sao số 4 nghiễm nhiên trở thành trụ cột của Liverpool và là chìa khóa thành công với đội nhà suốt chặng đường qua.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    18. Mauro Icardi: Icardi có được vị trí này đơn giản vì anh xứng đáng. Ngôi sao Argentina liên tục khuấy đảo Serie A bằng nỗ lực, sự vươn lên và tài năng của bản thân. Việc không thể tham dự World Cup 2018 rõ ràng không ảnh hưởng đến sự xuất sắc của chân sút Nam Mỹ. Suốt 1 năm qua, những gì tiền đạo số 9 đóng góp cho Inter là đáng khen ngợi.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    17. Robert Lewandowski: Bất chấp những ồn ào, lùm xùm về chuyện đi ở, Lewandowski vẫn là trụ cột chủ chốt của Bayern Munich. Ngôi sao Ba Lan luôn giữ vững phong độ và nằm trong top các trung phong cắm hàng đầu làng túc cầu. Hiện tại, tiền đạo 30 tuổi đang cạnh tranh danh hiệu "Vua phá lưới" Bundesliga với 10 bàn thắng sau 16 vòng đấu.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    16. David de Gea: Có quá nhiều điều để nói về De Gea. Cầu thủ chủ chốt, điểm tựa nơi khung gỗ, người hùng của Manchester United, tất cả đều đúng về ngôi sao Tây Ban Nha. Ở tuyển thủ 28 tuổi, người ta luôn thấy được tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cống hiến. Đó là lý do tại sao anh vẫn gánh vác đội nhà dù liên tục vướng lùm xùm ra đi.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    15. Luis Suarez: Phong độ Suarez năm 2018 liên tục gây tranh cãi. Tuyển thủ người Uruguay không ít lần sa sút và thi đấu tệ hại. Thế nhưng, công bằng mà nói, tiền đạo số 9 vẫn sở hữu sự nhạy bén và khả năng săn bàn đáng gờm. Ngôi sao Nam Mỹ luôn biết cố gắng tập luyện, thay đổi, nỗ lực để trở lại và dập tắt mọi sự nghi ngờ.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    14. Kevin de Bruyne: Vừa qua, ESPN đánh giá De Bruyne là tiền vệ công xuất sắc nhất làng túc cầu thời điểm hiện tại. Hiển nhiên, màn trình diễn và tài năng của ngôi sao người Bỉ đã được chứng minh suốt thời gian qua. Nhãn quan chiến thuật và tư duy hơn người giúp tuyển thủ số 17 trở thành con át chủ bài trên con đường thành công của Pep và Man City.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    13. N'Golo Kanté: Kante là cái tên làm mưa làm gió làng túc cầu suốt thời gian qua. Ngôi sao người Pháp trở thành cơn ác mộng với bất cứ hàng tiền đạo nào khi anh luôn biết cách khắc chế và khóa chặt đối phương. Thành công của Les Bleus tại World Cup 2018 đến từ sự cống hiến không nhỏ của tiền vệ số 7.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    12. Sergio Aguero: Aguero đang trở thành cây săn bàn khét tiếng ở Ngoại hạng Anh. Tuyển thủ người Argentina liên tục lập kỷ lục khi mùa giải 2018/2019 chỉ vừa trôi qua được 1/3 chặng đường. Hiện tại, tiền đạo số 10 đã trở thành 1 phần không thể thay thế ở Man City.

    Top 30 ngôi sao xuất sắc nhất năm 2018 (phần 2): - Bóng Đá

    11. David Silva: "Gừng càng già càng cay", câu này hoàn toàn đúng với trường hợp của David Silva. Ngôi sao người Tây Ban Nha ở tuổi 32 vẫn cho thấy được tài năng cùng những tình huống xử lý, kiểm soát hơn người. Việc De Bruyne vắng mặt suốt thời gian qua, tiền vệ xứ bò tót càng có đất diễn và gánh vác tuyến giữa vô cùng xuất sắc. Vị trí hôm nay là phần thưởng xứng đáng cho Silva.

    Bạch Băng | 09:00 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...