MỚI NHẤT :
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Top 11 cầu thủ đa năng nhất làng bóng đá thế giới thế kỉ 21

    20:12 Thứ sáu 31/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Cùng điểm qua những cái tên không ngại ngần thi đấu ở vị trí không phải sở trưởng để phục vụ đội bóng, nhờ sự đa năng của mình.

    11. John O’Shea

    Từ vị trí thủ môn cho đến tiền đạo, cựu ngôi sao Man Utd, O’Shea đều đã thử sức và làm tốt nhiệm vụ của mình.

    Top 10 cầu thủ đa năng nhất làng bóng đá thế giới thế kỉ 21 - Bóng Đá

     O’Shea thật sự rất đa năng.

    10. Gonzalo Fidel

    Gonzalo Castro - tiền vệ người Đức gốc Tây Ban Nha - trên danh nghĩa là một tiền vệ cánh phải hoặc tiền vệ trung tâm nhưng đã xuất hiện hầu như ở mọi nơi trên sân. Còn nhớ tại Leverkusen năm 2015, cầu thủ đa năng này đã đóng góp hai bàn thắng và hai pha kiến tạo trong một trận đấu duy nhất chơi như một số 10 trước Hamburg.

    9. Adriano

    Adriano - hậu vệ người Brazil đã trải qua sáu năm thi đấu hiệu quả tại Barcelona, phần lớn nhờ vào khả năng hoạt động tốt trên khắp mặt sân. Bây giờ, tại Besiktas, trong ba trận đấu đầu tiên của mùa giải 2018-19, Adriano đã được chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, hậu vệ trái, rồi hậu vệ phải.

    8. David Alaba

    Giống như Philipp Lahm, hậu vệ David Alaba của Bayern hoàn toàn thoải mái khi chuyển từ vị trí hậu vệ trái sang trung vệ, rồi sang tiền vệ trung tâm.

    7. Daniel Wass

    Chỉ riêng ở La Liga 2018-19, Wass nổi bật ở vị trí hậu vệ phải, tiền vệ trung tâm và cả hai cánh. Anh góp công lớn giúp Valencia có được vinh quang ở Copa del Rey sau khi đánh bại Barcelona.

    6. Ashley Young

    Top 10 cầu thủ đa năng nhất làng bóng đá thế giới thế kỉ 21 - Bóng Đá

     Young vẫn hay bị fan Quỷ đỏ chỉ trích.

    Young là một tiền vệ phải, nhưng khi cần, anh có thể chơi ở vị trí tiền đạo, hậu vệ trái, hậu vệ phải, tiền vệ trái, trung vệ, tiền vệ trung tâm, hộ công. Bởi vậy, NHM Quỷ đỏ có thể thông cảm nếu Young chơi không đạt yêu cầu khi đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

    5. Kevin Grosskreutz

    Grosskreutz đã hoàn thành rất tốt 5 vị trong sự nghiệp của mình: cánh trái, cánh phải, tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái, hậu vệ phải. Xuất thân từ vai trò một cầu thủ chạy cánh trái, Grosskreutz đã hoàn thành quá tốt những vai trò mới khi được phân công.

    4. Rodrigo Taddei

    Rodrigo Taddei nổi tiếng với khuôn mặt rất vuông vức. Anh có phong cách thi đấu vô cùng linh hoạt. Trước khi giã từ sự nghiệp thi đấu, anh chơi ở mọi vị trí, trừ trung vệ.

    3. Alessandro Florenzi

    Cristiano Ronaldo có thể đã chế nhạo Alessandro Florenzi vì chiều cao của anh, nhưng đội trưởng mới của Roma hơn hẳn siêu sao người Bồ Đào Nha ở sự đa năng. Florenzi thoải mái ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể chơi ở cả hai cánh và trong vai trò tiền vệ sáng tạo.

    2. Javier Zanetti

    Có một tỷ lý do để yêu thích Javier Zanetti, một trong số đó là khả năng thích nghi tốt của cầu thủ người Argentina trên sân. Anh chơi trận đấu cuối cùng của mình khi ở tuổi 40, ở vị trí hậu vệ cánh phải.

    1. James Milner

    Milner xứng đáng là huyền thoại bóng đá Premier League. James Milner đã chơi ở khắp mọi nơi trên sân trừ trung vệ. Khi còn trẻ, anh thường được coi là một cầu thủ chạy cánh, nhưng hiện tại, Milner thường được thấy ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc hậu vệ cánh. Vào cuối năm 2014, Milner thậm chí còn chơi ở vị trí trung phong tại Man City. Anh chưa bao giờ khiến người ta phải nhàm chán cả.

    Minh Tuấn | 19:09 31/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...