MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 11): Khi Ozil kết hợp Ballack

    23:01 Thứ năm 16/11/2017

    BongDa.com.vn Chuyện gì sẽ xảy ra khi sự tinh tế, khéo léo của Ozil kết hợp với sức mạnh của Michael Ballack?

    10. Manuel Locatelli (AC Milan)

    Một ngày tháng 10 năm 2016, chàng trai trẻ Manuel Locatelli khi đó mới 18 tuổi đã tung cú vô-lê tuyệt vời giúp Milan cân bằng tỉ số 3-3 trước Sassuolo tạo tiền để cho Rossoneri giành chiến thắng kịch tính 4-3 chung cuộc.

    "Đây là khoảnh khắc mà mỗi đứa trẻ đều hy vọng sẽ xảy ra trong cuộc đời", Locatelli khóc nức nở trả lời phỏng vấn sau trận.

     - Bóng Đá

     Một nhạc trưởng tương lai của AC Milan.

    Bình tĩnh, tự tin, chững chạc ở trung tâm hàng tiền vệ, anh đã có 25 lần ra sân ở Serie A mùa trước. Trung bình mỗi trận anh có 3,5 cú tắc bóng, 1,2 lần cắt bóng và chuyền bóng thành công 82,2 % giúp Milan quên đi sự thiếu vắng của Montolivo vì chấn thương.

    Tiếc rằng, việc Milan chi quá nhiều tiền để mua ngôi sao đang ảnh hưởng đến sự phát triển của Locatelli. Anh có quá ít cơ hội để thi đấu.

    9. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

    Đã từ rất lâu rồi, sau thế hệ của Michael Owen, Steven Gerrard, Liverpool mới lại sở hữu một tài năng trẻ đầy hứa hẹn như Alexander- Arnold (bên cạnh Ben Woodburn).

    Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 11) - Bóng Đá

     

    Hậu vệ phải này đã gây ấn tượng cực lớn với cú sút phạt tuyệt vời mở tỉ số trong trận play-off Champions League trước Hoffenheim. Bàn thắng này chính là yếu tố quan trọng giúp Liverpool tham dự vòng bảng mùa giải này.

    Không dừng lại ở đó, Alexander-Arnold có thêm 1 bàn 1 kiến tạo tại vòng bảng Champions League trước Maribor. Ngày hậu vệ 19 tuổi chiếm một xuất đá chính trong đội hình Liverpool không còn xa.

    8. Matthijs de Ligt (Ajax)

    Davinson Sanchez chính là cầu thủ phòng ngự gây ấn tượng mạnh nhất trong đội hình Ajax mùa trước. Tuy nhiên, cầu thủ Colombia đã không thể làm được điều đó nếu thiếu người đá cặp de Ligt.

    Thuận hai chân, tầm nhìn tốt, thông minh về chiến thuật, trung vệ trẻ 18 tuổi làm chỗ dựa vững chắc cho người đồng đội tung hoành, tranh chấp bóng với đối thủ.

    Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 11) - Bóng Đá

     Thêm một tài năng được kỳ vọng sẽ giúp Hà Lan hồi sinh.

    Matthijs de Ligt chính là cầu thủ trẻ nhất của Hà Lan góp mặt trong trận chung kết châu Âu khi chạm trán Man United tháng 5 vừa qua (17 tuổi 285 ngày). Anh cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo tuyển Hà Lan (vs Bugaria, 3/2017) kể từ sau Thế chiến II.

    7. Douglas Luiz (Girona, cho mượn từ Man City)

    Việc xuống chơi tại giải Hạng 2 Brazil thực sự là cú sốc của Vasco da Gama, nhưng phần nào đó nó lại là cơ hội để các cầu thủ trẻ phát triển. Một trong số đó là Douglas Luiz, mẫu tiền vệ theo hướng box-to-box.

     - Bóng Đá

     

    Tài năng của anh nhanh chóng lọt vào mắt các đại gia và Man City đã phải bỏ ra 12 triệu euro Hè vừa qua để có được anh. "Cậu ấy là cầu thủ rất thú vị và tiềm năng phát triển là không hề nhỏ", Giám đốc bóng đá Man City, Txiki Begiristain phát biểu trong buổi lễ ra mắt Douglas Luiz.

    Tiền vệ 18 tuổi đang được cho mượn tại Girona. Những màn trình diễn ấn tượng của anh làm cho HLV tuyển Brazil Tite cũng cảm thấy hào hứng.

    6. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

    Kai Havertz năm nay mới 18 tuổi, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh đã trở thành cầu thủ trẻ nhất của Leverkusen thi đấu ở Bundesliga khi có màn ra mắt CLB trong trận đấu với Werder Bremen hồi tháng 10 năm ngoái. Anh đã có 28 trận ra sân ở mùa giải vừa qua, ghi 4 bàn thắng và có 5 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng Kai có lối chơi bình tĩnh và vô cũng nguy hiểm mỗi khi có bóng trong chân.

    Top 100 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2017 (Phần 11) - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Đức có thể chơi tốt ở vai trò tiền vệ hay bất kỳ một vị trí nào đó trên hàng công. Điểm đáng sợ của Kai Havertz là anh vừa có kỹ thuật, sự khéo léo nhưng tranh chấp cũng rất tốt. Báo chí Đức gọi anh là sự kết hợp giữa Ozil và Ballack. Havertz là tương lai của Leverkusen cũng như bóng đá Đức.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 22:45 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...