MỚI NHẤT :
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Tổng quan trước vòng 8 V-League: Lạch Tray mở hội

    10:00 Thứ bảy 30/04/2016

    Tiệc Anh hùng ở Lạch Tray đã mở khi Hải Phòng - UCV hàng đầu cho chức vô địch năm nay đối đầu với ĐKVĐ V-League mùa giải năm ngoái - Becamex Bình Dương.

    (BongDa.com.vn) – Tiệc Anh hùng ở Lạch Tray đã mở khi Hải Phòng – UCV hàng đầu cho chức vô địch năm nay đối đầu với ĐKVĐ V-League mùa giải năm ngoái – Becamex Bình Dương.

    Tổng quan trước vòng 8 V-League: Lạch Tray mở hội
    Sài Gòn FC có tiếp đà chiến thắng? Ảnh: Đình Viên.

    17h00 ngày 30/4, Sanna Khánh Hòa vs Sài Gòn FC

    Hai vòng đấu gần nhất, Sanna Khánh Hòa chưa biết tới mùi chiến thắng. Thất bại 1-3 trước B.Bình Dương và trận hòa 1-1 với QNK Quảng Nam khiến đội bóng phố Biển dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 7 trên BXH. Hi vọng lấy lại phong độ của Khánh Hòa nhen nhóm khi thầy trò HLV Võ Đình Tân được quay trở về thi đấu trên sân nhà Nha Trang trước cuộc tiếp đón Sài Gòn FC vào chiều nay. Điểm tựa sân nhà sẽ giúp phát huy tối đa lối chơi phòng ngự chủ động, áp sát toàn sân của đội bóng phố Biển. Tuy vậy, việc thiếu vắng tiền đạo chủ lực Uche do án thẻ phạt chắc chắn là một tổn thất không nhỏ khi cầu thủ ngoại binh này là đầu tàu cho những pha lên bóng của Khánh Hòa. Đây là cơ hội để người thay thế – Lâm Ti Phông có cơ hội khẳng định mình khi chưa được ra sân nhiều từ đầu mùa giải.

    Sài Gòn FC đang sống trong những ngày hạnh phúc khi ở vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đã xuất sắc đánh bại Long An với tỷ số 3-1 qua đó có chiến thắng đầu tay chào sân Thống Nhất. Tinh thần của toàn đội đang lên rất cao nhưng thử thách trước mắt của Sài Gòn không hề đơn giản khi phải làm khách trên sân Nha Trang. Chưa kể, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã phải gặp khó vì những yếu tố bên lề từ khi bóng chưa lăn. Những vấn đề trong quá trình di chuyển và nơi ăn chốn ở của các cầu thủ trong dịp lễ 30/4, 1/5 tại phố Biển chắc chắn sẽ có tác động không nhỏ tới thể lực và tinh thần của toàn đội. Sự thiếu vắng tiền vệ đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy do án treo giò cũng là một tổn thất đáng tiếc khi Ngọc Duy đã đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của đội bóng từ đầu mùa giải. Nhưng với sự trở lại và ngay lập tức nổ súng của tiền đạo ngoại binh J.Maurice đã đem lại tín hiệu tích cực cho Sài Gòn FC để có thể tin vào một kết quả có lợi trong trận đấu chiều nay.

    17h00 ngày 30/4, Hải Phòng vs Becamex Bình Dương

    Bất bại từ đầu mùa giải với 7 trận toàn thắng, ghi được tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn, Hải Phòng đang cho thấy một phong độ khủng khiếp. Hàng công thăng hoa cùng hàng phòng ngự chắc chắn giúp đội bóng đất Cảng đứng trước cơ hội rất lớn phá kỉ lục của HAGL 2004, khi là đội bóng đầu tiên có được 8 chiến thắng liên tiếp tại V-League. Lối chơi phụ thuộc vào hai ngoại binh Stevens và Fagan của Hải Phòng không có gì phải bàn cãi, vấn đề là HLV Trương Việt Hoàng đã rất mát tay trong việc gắn kết giúp bộ đôi này càng chơi càng ăn ý, tạo nên một cặp bài trùng đáng sợ tại V-League. Bên cạnh đó, vị HLV trẻ tuổi cũng xây dựng được một phòng tuyến chắc chắn phía sau Stevens và Fagan, tạo được sự thoải mái và in tâm cho hai ngoại binh này tổ chức tấn công. Điểm tựa sân nhà Lạch Tray hứa hẹn sẽ giúp Hải Phòng càng thi đấu bùng nổ trong trận tiếp đón nhà ĐKVĐ B.Bình Dương.

    Tổng quan trước vòng 8 V-League: Lạch Tray mở hội
    Bình Dương có khẳng định được vị thế của mình trên sân Hải Phòng? Ảnh: Internet.

    ĐKVĐ V-League 2015 B.Bình Dương tiếp tục cho thấy sự trồi sụt về phong độ. Thất bại 0-3 trước Jiangsu Sunning ở AFC Champions League rõ ràng đã có tác động tới tâm lý thi đấu của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu vừa qua. Trận hòa nhạt nhòa 1-1 của đội bóng đất Thủ đã bộc lộ khá nhiều vấn đề. Từ hàng công với sự phung phí cơ hội của những Nsi, Anh Đức tới hàng thủ với sự lơi lỏng của Đặng Văn Robert và Xuân Thành. Đối đầu với Hải Phòng, nếu Bình Dương vẫn để những vấn đề trên tiếp tục tồn tại rất có thế nhà ĐKVĐ sẽ trắng tay khi rời chảo lửa Lạch Tray.

    18h00 ngày 30/4, Than Quảng Ninh vs Đồng Tháp

    Đầu tự mạnh mẽ nhưng thi đấu bết bát, Than Quảng Ninh đã tụt xuống vị trí thứ 11 trên BXH. Một vị trí khó có thế chấp nhận được với lực lượng CĐV đông đảo và trung thành của đội bóng đất Mỏ. Trận tiếp đón đối thủ chót bảng Đồng Tháp vào chiều nay sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Phan Thanh Hùng lấy lại niềm tin nơi NHM. Đứng trước một đối thủ vừa yếu, vừa thiếu, các tiền đạo của Than Quảng Ninh như Hồng Quân, Minh Tuấn hay Dyachenko sẽ có cơ hội lập công để giúp khán đài sân Cẩm Phả mở hội.

    Tổng quan trước vòng 8 V-League: Lạch Tray mở hội
    Than Quảng Ninh có cơ hội lớn giành chiến thắng. Ảnh: Lê Tân.

    Trận thắng trước HAGL ở vòng 4 là chiến thắng duy nhất của Đồng Tháp từ đầu mùa giải, còn lại đội bóng xứ Bưng Biền toàn thua. Một thành tích không thể tệ hơn mà thầy trò HLV Phạm Công Lộc mang đến sân Cẩm Phả. Đã yếu về trình độ, Đồng Tháp còn phải gặp tổn thất về lực lượng ở những vị trí quan trọng. Tiền vệ Minh Lợi và tiền đạo chủ lực Samson chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu chiều nay. Một mình Simic là không đủ để cáng đáng hàng công của Đồng tháp khi ngoại binh này tỏ ra kém hiệu quả và khá lười di chuyển. Khó khăn trăm bề, HLV Phạm Công Lộc chỉ còn biết động viên tinh thần các học trò và cố gắng xây dựng lối chơi phòng ngự số đông thật chắc để hi vọng có điểm rời sân Cẩm Phả.

    Thái Sơn - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...