MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • “Tôi xuất sắc hơn Ronaldo, Messi và Neymar”

    21:08 Thứ năm 14/05/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo người Brazil đã chỉ ra lý do khiến ông tin rằng mình xuất sắc hơn nhiều ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới ở thời điểm hiện tại.

    Không nhiều người hâm mộ còn nhớ Edilson. Sự nghiệp của cựu tiền đạo người Brazil không quá nổi bật khi chỉ có 1 mùa giải chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Benfica. Ngoài ra, ông chỉ chơi bóng ở quê nhà và có khoảng thời gian ngắn chuyển đến Nhật Bản, UAE thi đấu. Mặc dù vậy, Edilson cũng rất tự hào về sự nghiệp cầu thủ của mình bởi ông từng giành được 4 danh hiệu VĐQG Brazil và cùng Selecao vô địch World Cup 2002.

    Better than Messi, Ronaldo, Neymar - Ex-Brazil star Edilson - Bóng Đá

     Edilson trong màu áo đội tuyển Brazil.

    Chính việc trở thành Nhà vô địch thế giới đã khiến cho Edilson tin rằng mình xuất sắc hơn nhiều ngôi sao ở thời điểm hiện tại như Neymar, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Mới đây, cựu tiền đạo người Brazil đã chia sẻ về điều này thông qua buổi trả lời phỏng vấn với TV Bandeirantes:

    “Ở thời kì đỉnh cao, tôi đã chơi tốt hơn Neymar. Neymar cần phải vô địch World Cup để chứng minh rằng cậu ấy xuất sắc hơn tôi. Messi cũng vậy, cậu ấy phải giành được danh hiệu vô địch thế giới. Cristiano Ronaldo có sức mạnh, chơi tốt bằng cả 2 chân nhưng tôi khéo léo hơn cậu ấy.”

    Lionel Messi từng cùng đội tuyển Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2014 nhưng Albicelestes đã phải nhận thất bại 0-1 trước đội tuyển Đức trên đất Brazil. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Cristiano Ronaldo và Neymar ở Ngày hội bóng đá thế giới chỉ là lọt vào bán kết.

    Màn ăn mừng của Cristiano Ronaldo:

     
    Faro | 20:38 14/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...