MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • "Tôi vẫn nhìn thấy tương lai ở Chelsea, đây chỉ là một thương vụ ngắn hạn"

    12:06 Thứ hai 26/10/2020

    BongDa.com.vn Tài năng người Anh đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi rời Chelsea.

     

    Lampard chia sẻ về cuộc đối đầu Man Utd 

    Là một trong những sản phẩm nổi bật nhất đến từ Học viện của Chelsea nhiều năm gần đây, tuy nhiên Ruben Loftus-Cheek vẫn không thể tìm được cho mình một chỗ đứng tại Stamford Bridge sau sự đổ bộ của "cơn mưa tân binh" vào mùa Hè.

    Để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, tất nhiên phương án duy nhất dành cho tiền vệ người Anh là tạm thời chia tay The Blues. Vì lẽ đó, Loftus-Cheek đã quyết định gia nhập Fulham theo dạng cho mượn. Song, tâm trí anh thì vẫn đặt ở Chelsea, và tiền vệ này cũng khẳng định tương lai của mình thuộc về đội chủ sân Stamford Bridge. 

    Fulham midfielder Loftus-Cheek: I still see my future at Chelsea - Bóng Đá

     Loftus-Cheek trong màu áo Fulham.

    Thông qua The Sun, Loftus-Cheek chia sẻ:

    “Tôi vẫn nhìn thấy tương lai của mình ở Chelsea. Tôi tin tưởng 100% vào khả năng của bản thân. Đây rõ ràng không phải là một động thái dài hạn."

    “Thương vụ này là nền tảng để tôi thể hiện bản thân, và tìm lại phong độ đã thể hiện trong vài mùa trước. Tôi tin tưởng vào khả năng của mình, và chúng ta sẽ cùng chờ xem tôi sẽ đi được đến đâu."

    "Có lẽ là con đường dẫn đến EURO vào cuối mùa giải chăng?"

    "Chắc chắn đó là một mục tiêu nằm trong tâm trí tôi. Nhưng trước hết là Fulham. Tôi nghĩ, nếu chơi tốt ở Fulham thì sẽ có cơ hội, và đó sẽ là hệ quả của những gì tôi thể hiện ở CLB này."

    Huỳnh Phong | 11:36 26/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...