MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • "Tôi thấy chẳng hề gì khi khoác áo M.U dù từng chơi cho Liverpool"

    20:46 Chủ nhật 15/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu thần đồng bóng đá Anh không cảm thấy có vấn đề gì khi chơi bóng cho cả 2 đại kình địch lớn nhất ở Premier League.

    Ở xứ sở sương mù, không phải derby Manchester, cũng chẳng phải những trận đấu đỉnh cao ở London mà chính cuộc chiến giữa Man United và Liverpool chứa đựng nhiều sự thù hận và kịch tính bậc nhất.

    Không phải ngẫu nhiên mà chính Wayne Rooney từng thừa nhận mùa trước rằng, thà chứng kiến Man City lên ngôi vô địch còn hơn là Liverpool. Điều đó cho thấy, Man United và Liverpool rõ ràng là 2 đối thủ "không đội trời chung".

    Michael Owen explains why he had no issue playing for Manchester United after Liverpool FC - Bóng Đá

     Liverpool và Man United là 2 đối thủ không đội trời chung.

    Tuy nhiên, vẫn tồn tại cầu thủ cảm thấy việc chơi bóng cho cả Liverpool lẫn Man United không phải là vấn đề to tát. Không ai khác, Michael Owen mô tả, bóng đá như một công việc và anh không hề phải hổ thẹn khi chơi bóng cho Man United dù từng khoác áo Liverpool trong quá khứ.

    Chia sẻ trên tờ Goal, Owen cho hay: "Bóng đá là một công việc. Một công việc rất đặc biệt và một công việc đầy vinh dự, nhưng nó vẫn là một công việc cho các cầu thủ và những huấn luyện viên liên quan.

    Rõ ràng, những NHM vốn có niềm đam mê thực sự với câu lạc bộ của họ không nhìn ra điều này và đó là nơi các vấn đề bắt đầu xảy ra, đặc biệt là trong thời đại mà phương tiện truyền thông  cho phép mọi người tiếp cận với bạn nhanh chóng hơn.

    NHM không bao giờ thay đổi màu cờ sắc áo của của đội bóng mà họ yêu mến và tất cả chúng ta đều hiểu điều đó. Đó là cuộc sống của họ, đó là niềm đam mê của họ, nhưng họ sẽ thay đổi công việc theo thời gian trong sự nghiệp của họ và họ không xem đó là việc phản bội chủ nhân cũ của mình.

    Những người chỉ trích bạn có thể có những bước đi tương tự trong sự nghiệp. Họ có thể chuyển từ Ngân hàng Barclays sang Ngân hàng Lloyds hoặc từ Công ty Sainsbury đến công ty Tesco [những đối thủ truyền kiếp ở Anh] và họ không bao giờ bị cáo buộc là phản bội.

    Nếu một cầu thủ bóng đá thay đổi câu lạc bộ, những người này có một cái nhìn rất khác. Họ cáo buộc người chơi thiếu trung thành, là một lính đánh thuê. Nhưng thực tế là, đây cũng chỉ là một người chuyển từ công việc này sang công việc khác, thường với mục đích cải thiện bản thân theo cách chuyên nghiệp cũng như chăm sóc gia đình tốt hơn.

    Michael Owen explains why he had no issue playing for Manchester United after Liverpool FC - Bóng Đá

     Owen khẳng định, không ngần ngại chơi bóng cho Man United dù từng khoác áo Liverpool trong quá khứ.

    Nếu bạn được thăng chức trong hầu hết các công việc, bạn sẽ nhận được một cái vỗ nhẹ vào lưng và mọi người sẽ chúc mừng bạn. Ngược lại, bạn thường phải hứng chịu tất cả những từ ngữ khó chịu mà tôi vừa đề cập nếu bạn rời khỏi một câu lạc bộ chuyển tới khoác áo một câu lạc bộ khác. Sẽ luôn luôn như vậy. "

    Liverpool là nơi làm nên tên tuổi Owen trước khi anh gia nhập Real Madrid năm 2004. Sau đó, "thần đồng một thời" trở lại Anh khoác áo Newcastle và cả Man United. Thậm chí Owen còn vô địch Premier League với Man United - điều trước đó anh không thể cùng Liverpol.

    Video tài năng của Michael Owen:

    Tiểu Lam | 20:48 15/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...