MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • “Tôi thách Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus mua được cậu ấy”

    23:11 Thứ sáu 20/09/2019 | 4

    BongDa.com.vn Chứng kiến sự thăng hoa của hậu vệ 26 tuổi, người đại diện Mario Giuffredi đã có lời tuyên bố cứng rắn.

    Mùa hè vừa qua, Napoli đã chiêu mộ thành công Giovanni Di Lorenzo từ Empoli với mức phí 8 triệu euro. Hậu vệ 26 tuổi được kì vọng sẽ thay thế Elseid Hysaj, người đang có ý định rời San Paolo. Chàng trai người Italia đã không phụ sự tin tưởng ấy. Anh hoạt động rất tích cực, lên công về thủ nhịp nhàng và đã có 1 bàn thắng cho Partenopei.

     Giovanni Di Lorenzo đang chơi rất hay trong màu áo Napoli.

    Màn trình diễn tuyệt vời của Giovanni Di Lorenzo đã khiến Mario Giuffredi, người đại diện của anh, cảm thấy rất tự hào. Trả lời phỏng vấn với Radio Punto Nuovo, ông cho rằng các đội bóng lớn lẽ ra phải để ý đến chàng trai người Italia này từ lâu chứ không phải chờ đến khi anh đã 26 tuổi. Mario Giuffredi chia sẻ:

    “Các Giám đốc điều hành ở Italia không có năng lực. Thật vô lý khi phải đến khi Di Lorenzzo đã 26 tuổi, họ mới thấy được tài năng của cậu ấy. Mắt họ đã bị mù hoặc do tôi không biết gặp họ ở đâu. Tôi thách bất kì đội bóng nào chiêu mộ được 1 cầu thủ của Empoli, kể cả đó có là Juventus, Inter Milan hay Atletico Madrid.

    De Laurentiis đã rất quyết đoán bởi chỉ cần 1 tuần nữa trôi qua, ông ấy sẽ không thể có được Di Lorenzo. Chúng tôi đã làm việc với Napoli và ban đầu, họ nói rằng Ancelotti đã có 2 hậu vệ nên không cần thiết phải mua thêm 1 cầu thủ chơi ở vị trí tương tự. Cuối cùng, mọi chuyện trở nên thuận lợi hơn bởi Hysaj muốn ra đi. Napoli đã rất quyết tâm. Là 1 người trưởng thành từ đường phố nên tôi luôn rất coi trọng lời hứa của mình và không nhất thiết phải thay đổi sự lựa chọn để trở nên giàu có. Vì vậy, tôi đã giữ nguyên ý định đưa cậu ấy đến Napoli.”

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 22:55 20/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...