MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • "Tồi tệ, cầu thủ Man City đó là kẻ vô ơn"

    00:08 Thứ tư 28/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Jorge Jesus đã có những chia sẻ về cậu học trò cũ của mình.

     

    Guardiola phát biểu sau trận thắng Benfica

    Trước thềm cuộc bầu cử chủ tịch của Benfica vào tuần này, dù vẫn nói tốt cho chủ tịch đương nhiệm - Luís Filipe Vieira, nhưng Bernardo Silva lại bất ngờ tuyên bố CLB đã trở nên tự mãn trong những năm gần đây, và thiếu tham vọng.

    Tuy nhiên, HLV Jorge Jesus hoàn toàn không hài lòng vê nhận xét đến từ cậu học trò cũ của mình. Trong một cuộc họp báo mới đây, chiến lược gia 66 tuổi phát biểu:

    "Nhiều năm qua, tôi không bao giờ muốn nói về Bernardo Silva, bởi vì cậu ta cũng gây rối với tôi trong suốt thời gian đó."

    "Tôi thì không sao cả. Nhưng giờ là với chủ tịch câu lạc bộ - người đã giúp cậu ta phát triển, người đã tiếp tục cung cấp nhiều điều kiện tuyệt vời cho những cầu thủ trẻ đến với các câu lạc bộ tốt hơn, như trường hợp của cậu ta. Thật là vô ơn."

    Jorge Jesus on Bernardo Silva - Bóng Đá

     HLV Jorge Jesus không ngần ngại chỉ trích Silva.

    “Có rất nhiều khuyết điểm mà một người đàn ông có thể mắc phải, nhưng điều tồi tệ nhất là vô ơn."

    "Tôi là người đã bổ sung Bernardo Silva vào đội. Chúng tôi từng đi du đấu nhiều trận và khi đến Bồ Đào Nha, cậu ta nói: "Tôi nhận được một bản hợp đồng để rời đi và sẽ kiếm được gấp 20 lần. Tôi cần giúp đỡ gia đình. tôi cần huấn luyện viên cho tôi ra đi."

    "Vậy thì hãy đi mà nói chuyện với chủ tịch, không phải tôi" - tôi đáp lại. Sau ngần ấy năm, tôi đang nói với bạn rằng cậu ta đã vô ơn với chủ tịch của Benfica. Tôi không biết làm thế nào để bù đắp những gì Benfica và chủ tịch đã làm cho cậu ta. " 

    Huỳnh Phong | 23:38 27/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...