MỚI NHẤT :
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Tới Shah Alam coi đá bóng, CĐV U22 Myanmar bị đánh cho sấp mặt

    20:19 Thứ ba 22/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Một cổ động viên U22 Myanmar đã bị đám đông người hâm mộ chủ nhà hành hung dã man khi đến gần sân Shah Alam để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa U22 Myanmar với chủ nhà U22 Malaysia.

    Tối qua 21/08 theo giờ Việt Nam, trên trang fanpage của hội cổ động viên Myanmar đã đăng tải những hình ảnh về một thành viên của hội bị hành hung dã man khi đến sân Shah Alam chuẩn bị cổ vũ đội nhà trong trận đấu với U22 Malaysia. Ngoài đăng tải hình ảnh, hội CĐV Myanmar còn cảnh báo đến CĐV các nước khác nên thận trọng và tránh có những cuộc đối đầu với người hâm mộ chủ nhà.

     - Bóng Đá

     CĐV Myanmar bị đánh sưng mặt khi đang ở gần sân Shah Alam.

    Theo như hội CĐV Myanmar thì thậm chí nạn nhân còn chưa đặt chân vào sân Shah Alam, mà chỉ gặp nạn sau khi vô tình gặp một nhóm cổ động viên quá khích của đội chủ nhà. Thậm chí, hội CĐV Myanmar còn cảm thấy may mắn vì đội nhà đã thua trận chứ nếu không những hậu quả tồi tệ hơn có thể sẽ diễn ra.

    Được biết trong trận đấu tối qua, U22 Malaysia đã có chiến thắng 3-1 trước U22 Myanmar. Sau trận, không ít người hâm mộ Myanmar đã bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài. Nhiều tình huống vào bóng thô bạo của đội chủ nhà nhưng trọng tài vẫn làm ngơ.

     - Bóng Đá

     Nạn nhân phải đến bệnh viện sau khi bị hành hung.

    Được biết đây không phải là lần đầu CĐV Malaysia đón tiếp người hâm mộ các nước bằng hành vi bạo lực. Còn nhớ năm 2014 tại AFF Cup, chính cổ động viên Việt Nam đã có cơ hội trải nghiệm chuyện này ngay trên SVĐ Shah Alam.

    Ban tổ chức vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nên nhắc nhở những cổ động viên Việt Nam nên cẩn trọng trước các đám đông người hâm mộ chủ nhà.

    Nam Thành - Thể thao Việt Nam | 20:20 22/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...