MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • “Tôi sẽ ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Juventus”

    17:30 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Alvaro Morata, tiền đạo của Atletico Madrid, đã đưa ra câu trả lời cho việc liệu anh có ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Juventus hay không.

    Sau quãng thời gian thi đấu không thành công tại Chelsea, Alvaro Morata đã trở về quê nhà khoác áo Atletico Madrid theo dạng cho mượn. Tuy nhiên, tại Wanda Metropolitano, tiền đạo người Tây Ban Nha vẫn chưa thể hiện được nhiều. Anh mới chỉ có 3 lần ra sân và chưa ghi được bàn thắng nào.

    Trớ trêu thay, trận đấu đầu tiên của anh với Atletico Madrid tại UEFA Champions League lại chính là cuộc đối đầu với đội bóng cũ Juventus. Sau chuỗi trận tịt ngòi đáng thất vọng, mục tiêu của Alvaro Morata không gì khác chính là ghi được bàn thắng đầu tiên, dẫu rằng đó là pha xé lưới đội bóng mà anh từng thi đấu.

     - Bóng Đá

     Alvaro Morata từng khoác áo Juventus.

    Trả lời phỏng vấn trước trận đấu với AS, Alvaro Morata cho biết: “Thật đặc biệt nếu giành được Champions League tại đây. Tôi đến đây để giúp Atletico đạt được mục tiêu này nhưng trước đó, chúng tôi phải đánh bại Juventus. Tôi biết họ không vui khi phải đối mặt với chúng tôi. Họ yêu thích việc giành danh hiệu này nhưng đó là vấn đề của họ.

    Nếu tôi ghi bàn thắng đầu tiên với Atletico vào lưới Juventus, tôi phải ăn mừng, đặc biệt là trên sân nhà. Tôi sẽ không ăn mừng ở Torino để thể hiện sự tôn trọng với những người từng hâm mộ tôi.”

    Bên cạnh đó, Alvaro Morata cũng trả lời câu hỏi xoay quanh mối quan hệ của anh với Cristiano Ronaldo: “Tôi không bao giờ có vấn đề gì với Ronaldo. Đôi khi chúng tôi có quan điểm khác nhau nhưng anh ấy là 1 người tốt. Khi chúng tôi ở Real Madrid, chúng tôi thường nói chuyện về nhiều thứ, không chỉ riêng bóng đá.”

    Cuối cùng, tiền đạo người Tây Ban Nha nói về lý do mình gia nhập Atletico Madrid: “Atletico đã muốn kí hợp đồng với tôi từ hơn 3 năm trước. Tôi nói với Simone rằng tôi sẽ đến Atletico ngay khi cơ hội. Điều này không phụ thuộc vào tôi. Bây giờ, tôi ở đây và tôi muốn cống hiến hết sức cho màu áo này.”

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Faro | 17:05 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...