MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (H2): Chelsea buông xuôi
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 'Tôi rất tiếc khi nhìn thấy Balotelli ở trong tình cảnh này'

    20:30 Thứ năm 29/10/2020 | 6

    BongDa.com.vn HLV Roberto Mancini tiếc nuối khi không thể sử dụng Mario Balotelli ở đội tuyển.

     

     Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Balotelli ở Manchester City

    Roberto Mancini từng được cho có thù hằn cá nhân với Mario Balotelli sau khi 2 người suýt đánh nhau trên sân tập của Manchester City. Dù vậy chiến lược gia người Ý luôn khẳng định không có vấn đề đó. Năm 2018, khi dẫn dắt đội tuyển Ý, Mancini đã triệu tập Balotelli sau nhiều năm anh vắng bóng ở đội tuyển, tuy nhiên sau đó tiền đạo này không thể giữ được vị trí cho mình.

    Sau khi kết thúc hợp đồng với Brescia cuối mùa giải trước, Balotelli chưa tìm được bến đỗ mới. Trong thời gian rảnh rỗi, anh tham gia chương trình truyền hình thực tế và gây lùm xùm. Roberto Mancini cho biết ông cảm thấy tiếc cho người học trò cũ.

    Từ Coutinho đến Macheda: 10 ứng viên cho Golden Boy 2010 giờ ra sao? - Bóng Đá

     Balotelli từng chơi cho nhiều đội bóng lớn.

    "Tôi cảm thấy rất tiếc khi thấy cậu ấy ở trong tình trạng này. Ở tuổi 30, đáng lẽ cậu ấy phải đang đạt độ chín nhất của sự nghiệp và rất hữu dụng ở đội tuyển quốc gia. Tôi quý mến cậu ấy và luôn mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy."

    Dưới trướng Mancini, tuyển Ý trở lại là đội bóng hàng đầu châu lục, từ chỗ thất bại ở vòng loại World Cup đến ứng viên cho EURO tới đây. Dù vậy Mancini thừa nhận mình muốn làm việc ở CLB hơn: "Tôi không thực sự thích cuộc sống như thế này. Tôi muốn được làm việc mỗi ngày với cầu thủ."

    Thanh Vũ | 20:00 29/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...