MỚI NHẤT :
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 'Tôi rất biết ơn vì đã không gia nhập Real Madrid'

    10:21 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Real Madrid là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống bậc nhất châu Âu. Nhưng có một ngôi sao cảm thấy đúng đắn khi không đầu quân cho họ.

    Dani Alves được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất lịch sử Barcelona nói riêng và của làng túc cầu thế giới nói chung.

    Chuyển đến đầu quân cho Gã khổng lồ xứ Catalan từ Sevilla, ngôi sao người Brazil đã mở ra thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Suốt khoảng thời gian chinh chiến với Blaugrana, Alves đã có những đóng góp lớn giúp họ bước lên đỉnh châu Âu hai lần, sáu danh hiệu vô địch La Liga cùng nhiều giải thưởng khác.

    Alves nói về việc không gia nhập Real - Bóng Đá

     Sevilla chính là câu lạc bộ giúp Alves ghi điểm trong mắt các tuyển trạch viên Barca.

    Phát biểu với ESPN, cầu thủ hiện thuộc biên chế Paris Saint-Germain thừa nhận rằng, anh đã gần như gia nhập Real Madrid khi còn khoác áo Sevilla. Tuy nhiên, Alves lại quyết định rẽ sang đầu quân cho Barcelona vào phút chót.

    "Tôi sẽ thành thật, 95% tôi sẽ gia nhập Real Madrid ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chủ tịch Sevilla lúc đó, Del Nido là một người rất khó tính. Chelsea cũng tham gia đàm phán. Tôi nói với họ rằng một đội bóng khác sẵn sàng trả nhiều tiền hơn họ.

    Sau đó, tôi phải đưa ra quyết định và tôi ở lại với Sevilla. Tôi đã rất gần với việc ký hợp đồng với Real Madrid nhưng số phận đã làm gián đoạn con đường.

    Tôi đã nói rằng câu chuyện của tôi sẽ được viết tiếp với Barcelona, giống như tôi đã mơ khi còn bé. Và bạn phải biến những giấc mơ đó thành hiện thực, thay vì những cơn ác mộng. Tôi rất biết ơn vì đã tránh được việc chuyển đến Real Madrid và rõ ràng Barca giúp tôi làm điều này."

    Alves nói về việc không gia nhập Real - Bóng Đá

     Alves đã quyết định đúng đắn khi lựa chọn gia nhập Barca.

    Hậu vệ người Brazil tiết lộ, anh không cảm thấy thú vị khi gia nhập Los Blancos bởi họ đã có rất nhiều danh hiệu trước đó và bản thân cầu thủ 36 tuổi muốn xây dựng một kỷ nguyên mới cùng đội bóng xứ Catalan. 

    "Real Madrid đã là một đội bóng giành nhiều chiến thắng và tôi sẽ không đến đó để duy trì hiện trạng. Đối với tôi, điều tuyệt vời hơn đó chính là xây dựng kỷ nguyên của riêng chúng tôi ở Barcelona .

    Chúng tôi đã phải thay đổi câu chuyện và chúng tôi đã làm điều đó. Ở Madrid, tôi chỉ có thể thêm các trang vào một cuốn sách họ đã viết. Nhưng đối với Barcelona, đó là một vấn đề hoàn toàn khác."

    Trường Sơn | 09:40 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...