MỚI NHẤT :
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • "Tôi phải lên Google để tìm hiểu về Liverpool"

    22:56 Thứ hai 19/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo của West Ham và Liverpool vừa có những chia sẻ khá thú vị.

    Andy Carroll đã thừa nhận rằng anh phải "tra google" để biết về những người đồng đội mới tại Liverpool, sau khi rời Newcastle để chuyển đến Anfield vào năm 2011. Tiền đạo 30 tuổi này đã rất được chú ý khi còn trong đội trẻ tại St James' Park, và giá trị của anh ngày một tăng dần cho đến khi chuyển đến Liverpool bằng bản hợp đồng 35 triệu bảng, rất đắt giá vào thời điểm đó.

    Nhưng trái với những gì anh thể hiện tại Newcastle trước đó, Carroll đã không thi đấu giống như kì vọng tại Anfield. Sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương, và tụt dốc dần qua thời gian. Sau 6 mùa giải cùng West Ham, Carroll đã quyết định quay về đội bóng cũ và nhiều khả năng sẽ giải nghệ tại đây.

    Carroll googled Liverpool - Bóng Đá

     Carroll là bản hợp đồng thất bại của Liverpool.

    Sau cuộc phẫu thuật mắt cá chân, anh đang tập luyện rất tích cực để lấy lại phong độ cũng như cảm giác bóng. Phát biểu với trang chủ Newcastle, Carroll chia sẻ: "Khi đang trên chuyến bay đến Liverpool, tôi tự nhủ rằng mình còn biết cầu thủ nào của họ ngoài Gerrard hay Carragher không? Tôi nghe theo lời của người đại diện và tìm hiểu đội bóng qua Google."

    "Thật tệ vì đó là các cầu thủ của Liverpool, nhưng tôi không có ý thiếu tôn trọng bởi bản thân ít khi xem bóng đá, tôi thực sự không biết. Lúc đó tôi còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn và bị cuốn theo một lối sống sai trái, bây giờ thì hoàn toàn khác."

    Huỳnh Phong | 22:20 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...