MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Tôi luôn muốn tốt cho cậu ấy nhưng không thể làm gì hơn”

    16:59 Chủ nhật 18/08/2019

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia 55 tuổi đã có những lời chia sẻ thật lòng về cậu học trò của mình, người luôn được xem là “bad boy nước Ý”.

    Không thể phủ nhận Mario Balotelli là 1 “sát thủ”. Trong 3 mùa giải gần nhất, anh đã ghi 51 bàn thắng sau 88 trận đấu, hiệu suất khiến nhiều tiền đạo hàng đầu thế giới vẫn luôn ao ước.

    Tuy nhiên, tính cách ngổ ngáo cùng những hành vi thiếu kiểm soát đã khiến cho không nhiều đội bóng muốn chào đón Balotelli. Trong trận đấu với Bordeaux ở mùa giải vừa qua, tiền đạo 29 tuổi đã đấm vỡ mũi 1 cầu thủ đối phương và lĩnh án treo giò 4 trận. Mới đây, anh còn dùng 2000 euro để dụ dỗ 1 người đàn ông trung niên lái chiếc xe của mình lao xuống biển.

    Roberto Mancini nói về Mario Balotelli - Bóng Đá

     Mario Balotelli trong màu áo Azzurri.

    Hiện tại, sau quãng thời gian thất nghiệp, Balotelli đang chuẩn bị ra mắt Brescia. Điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều chuyên gia bóng đá. Trả lời phỏng vấn với Gazzetta dello Sport, HLV Roberto Mancini, người từng có quãng thời gian làm việc cùng Balotelli ở Inter Milan, Manchester City và đội tuyển Italia, đã cho biết:

    “Nghịch lí là ở tuổi 29 và trong năm thứ 2 liên tiếp, trong vòng 10 ngày trước khi bắt đầu mùa giải mới, Balotelli vẫn không biết mình sẽ đi về đâu. Cậu ấy không được chuẩn bị, không tập luyện thường xuyên. Điều này rõ ràng thật không bình thường.

    Đó không phải là vấn đề của các đội bóng ở Italia hay Brazil. Thật may, cuối cùng Balotelli cũng có bến đỗ mới. Đó là điều rất tốt. Cập bến Brescia, cậu ấy sẽ được chơi ở gần nhà của mình và cảm thấy bình tĩnh hơn. Song, điều này vẫn chưa đủ. Tôi luôn mong điều tốt đẹp đến với Mario nhưng với cậu ấy, không thể làm gì hơn. Balotelli cần phải nghĩ rằng cậu ấy đang ở độ chín của sự nghiệp và còn rất nhiều thứ để cho đi.”

    *Bàn thắng đầu tiên của Balotelli tại Serie A:

    Faro | 16:40 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...