MỚI NHẤT :
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • "Tôi không thấy cách nào Emery có thể giữ cả hai trong đội hình"

    13:43 Thứ ba 06/11/2018

    BongDa.com.vn Hai trụ cột Arsenal bị hoài nghi về khả năng kết hợp cùng nhau trên sân

    Sau 2 mùa giải bết bát cuối triều đại Arsene Wenger, Arsenal đang hồi sinh ngoạn mục trong tay tân thuyền trưởng Unai Emery. Trình diễn một lối chơi tốc độ và lôi cuốn, Pháo Thủ còn cho thấy sự hiệu quả khi giành đến 12 chiến thắng và bất bại trong 14 trận gần nhất trên tất cả đấu trường.

    Ở trận đại chiến với Liverpool trong khuôn khổ Vòng 11 Premier League cuối tuần qua, HLV Emery đã bố trí một hàng công mạnh mẽ, với bộ tứ Henrikh Mkhitaryan - Mesut Ozil - Pierre-Emerick Aubameyang - Alexandre Lacazette đá chính ngay từ đầu. Bất chấp bị đội khách dẫn trước, các học trò của Emery đã chiến đấu quả cảm và giữ 1 điểm ở lại Emirates nhờ bàn thắng của Lacazette trong những phút cuối.

     Tony Cascarino:

     Ozil và Mkhitaryan đang làm chậm nhịp độ tấn công của Arsenal? 

    Nhận xét về thể hiện của Pháo Thủ, chuyên gia Sky Sports, Tony Cascarino khen ngợi tác động tích cực Emery mang đến, nhưng tỏ ra khó hiểu với 2 cái tên mà chiến lược gia Tây Ban Nha tin tưởng. "Arsenal như một CLB hoàn toàn khác. Một trong những lý do chính là việc CĐV lại đặt niềm tin vào đội bóng lúc này." Cascarino viết trên Times. “Dưới thời Emery, họ đã giành được nhiều điểm từ thế bị dẫn trước nhiều hơn so với bất kỳ đội nào khác, vì vậy các fan đã ủng hộ các cầu thủ trở lại."

    “Nhưng tôi không thấy cách nào Emery có thể giữ cả Mkhitaryan và Ozil trong đội hình, vì sức mạnh và tốc độ dường như rất quan trọng đối với cách chơi ông ấy muốn. Alex Iwobi đang trưởng thành và cậu ấy xứng đáng góp mặt trong đội hình chính thức. ”

    Phụng Sồ | 09:55 06/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...