MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • 'Tôi không nghĩ Solskjaer sẽ trụ lại Man Utd cho đến Giáng sinh'

    18:04 Thứ ba 06/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có vẻ như huấn luyện viên của Manchester United - Ole Gunnar Solskjaer - vẫn đang bị nhiều người nghi ngờ về năng lực cầm quân.

    Theo đó, cựu thủ môn Mark Schwarzer dự đoán chiến lược gia Na Uy sẽ không tồn tại trên băng ghế chỉ đạo của Manchester United cho đến Giáng sinh. Anh nói: "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm. Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ trụ lại cho đến Giáng sinh.

    Tôi không nghĩ rằng anh ấy có một thứ gọi là cá tính và kinh nghiệm đủ lớn để đối phó với những cầu thủ này. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh việc Paul Pogba ở lại hay rời đi. Cậu ta đã giành chiến thắng trước Jose Mourinho. Điều đó hoàn toàn có thể dễ dàng xảy ra với Solskjaer. 

    Solskjaer lên tiếng, Real từ bỏ mưu đồ giật

     Solskjaer được dự báo sẽ gặp khó khăn lớn ở Man Utd.

    Cậu ta là một kiểu cầu thủ có thể kéo bất cứ ai xuống theo nghĩa đen và bất cứ ai như vậy cũng sẽ khiến tôi mất ngay sự tôn trọng. Nhiệm vụ lớn nhất là Pogba có ở lại hay không. Nếu cậu ta ra đi, tôi nghĩ Solskjaer sẽ có một nửa cơ hội để thay đổi cục diện.

    Sau đó, huyền thoại Australia nói về thương vụ Harry Maguire. Anh chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ rằng đó là một phi vụ làm ăn rất tốt cho Leicester, đặc biệt là với số tiền họ đã chi cho anh ấy. Tôi không nghĩ rằng anh ấy sẽ làm tốt hơn ở Leicester, có lẽ anh ấy đã đạt đến đẳng cấp cao nhất của mình.

    Tôi nói về trải nghiệm của mình khi đến Chelsea: Mọi thứ giống như đi từ Middlesbrough hoặc Fulham. Khoảnh khắc bạn bước qua cánh cửa, bạn thấy sự khác biệt, bạn cảm nhận được điều đó: sức nặng của sự kỳ vọng, để giành chiến thắng trong mọi trận đấu, hoặc sân chơi mà bạn góp mặt.

    Ảnh Maguire ký hợp đồng, mặc áo M.U - Bóng Đá

     Maguire cũng bị nghi ngờ về khả năng nâng tầm Man Utd.

    Đó là những gì bạn nhận được khi đến một câu lạc bộ lớn như Manchester United, bạn được xem xét kỹ lưỡng về mọi thứ bạn làm. Bây giờ là thách thức lớn đối với Harry Maguire; anh ấy đã làm với tuyển Anh. Bây giờ anh ấy sẽ được chú ý mỗi tuần. Áp lực sẽ là 20 lần!

    Ban đầu tôi không thể nghĩ rằng anh ấy sẽ có tác động tương tự như Virgil van Dijk bởi vì Liverpool thực tế là đội ổn định hơn. Tôi nhìn vào lại Pogba, Romelu Lukaku, (Alexis) Sanchez - họ có quá nhiều cầu thủ không chơi đúng phong độ. Đó là vấn đề mà họ có. Câu hỏi lớn là sẽ tiếp tục một lần nữa trong mùa giải này? Nếu họ không có một khởi đầu tốt cho mùa giải, tôi nghĩ điều đó (sự đi xuống) sẽ xảy ra rất nhanh".

    Xem Solskjaer ca ngợi Mason Greenwood:

    Vũ Quang Toản | 17:20 06/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...