Tôi hối hận vì khen Goetze giỏi hơn Messi
19:37 Chủ nhật 20/05/2018
BongDa.com.vn Ông Joachim Loew nói mình hối hận khi nói với Mario Goetze rằng: 'Hãy cho thế giới thấy cậu giỏi hơn Messi" trong trận chung kết World Cup 2014.

Mario Goetze năm nay mới chỉ 25 tuổi, là một trong những tài năng sáng giá của đội tuyển Đức nhưng năm nay anh không được triệu tập để đến Nga sau một mùa giải thất vọng cùng Borussia Dortmund.

HLV Joachim Loew nói rằng ông cảm thấy mình có một phần trách nhiệm về áp lực mà Goetze đang phải trải qua. “Câu nói đó là một ý tưởng tự phát, cho dù điều này tốt cho tầm nhìn của một cầu thủ.“Trong khoảnh khắc, bạn sẽ không nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau đó." Loew nói tại một sự kiện ở Berlin hôm thứ Sáu.

Tôi hối hận vì khen Goetze giỏi hơn Messi - Bóng Đá

 Bàn thắng "vàng" của Goetze tại trận chung kết World Cup 2014 với Argentina.

HLV Loew thốt lên những lời này trước khi đưa Goetze vào sân ở phút 88 của trận chung kết với Argentina tại Maracana (Rio de Janeiro). Khi đó Goetze chỉ mới 22 tuổi và anh đã ghi tên mình vào lịch sử World Cup khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 113 của trận chung kết.

Tuy nhiên, kể từ đó Goetze đã phải vật lộn với chấn thương và bệnh tật trong hai mùa giải của mình khi trở lại Borussia Dortmund từ Bayern Munich. Joachim Loew nói rằng mùa giải 2017/18 đã 'Không phải là của anh ấy (Goetze)" và thừa nhận đó là một lựa chọn khó để đưa Mario đến với nước Nga.

Nhà cầm quân người Đức cũng cảm thấy "nhận xét của mình" đã không giúp Mario trong thời gian sau World Cup 2014 đến bây giờ. "Nếu một cầu thủ ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết ở độ tuổi trẻ như vậy, nó có thể là gánh nặng sau đó. Màn trình diễn của Mario mùa này không phải là những gì tôi mong muốn từ anh ấy." Loew nói thêm.

Tôi hối hận vì khen Goetze giỏi hơn Messi - Bóng Đá

 Goetze sẽ không có cơ hội chơi cạnh Marco Reus tại World Cup 2018.

Trong khi đó, tiền vệ Dortmund chia sẻ trên Twitter hôm thứ Bảy: "Tất nhiên tôi buồn vì tôi sẽ không tham gia World Cup, nhưng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để trở lại đội hình của tuyển Đức."

Ngày 17 tháng 6 tới, đội tuyển Đức sẽ mở màn chiến dịch bảo vệ chức vô địch World Cup với đội tuyển Mexico, sau đó sẽ là Thụy Điển và Hàn Quốc ở bàng F.

Vũ Quang Toản | 15:05 20/05/2018