MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • “Tôi hầu như không ngủ trong suốt 18 tháng đã qua”

    14:29 Thứ hai 27/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng tại Serie A 2018 – 2019, HLV Gattuso đã chia sẻ những áp lực mà ông đã gặp phải trong suốt thời gian dẫn dắt AC Milan.

    Rạng sáng nay (27/05), AC Milan đã đánh bại SPAL ngay tại Paolo Mazza. Tuy nhiên, việc Atalanta và Inter Milan đều có được chiến thắng đã khiến Rossoneri không thể chen chân vào tốp 4, qua đó lỡ hẹn với đấu trường UEFA Champions League thêm 1 mùa giải nữa.

    Đã từng có thời điểm, đội bóng áo sọc đỏ đen đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi kể từ sau trận Derby della Madonnina. AC Milan đã sa sút không phanh và phải đón nhận kết quả cay đắng khi vòng 38 Serie A hạ màn. Mặc dù đã có được 4 chiến thắng liên tiếp trong thời gian qua nhưng sự nỗ lực ấy đã quá muộn màng.

    “Tôi hầu như không ngủ trong suốt 18 tháng đã qua” - Bóng Đá

     Gattuso luôn rất nỗ lực và có trách nhiệm với công việc của mình.

    Không thể giúp Rosoneri kết thúc mùa giải trong tốp 4, nhiều người tin rằng HLV Gennaro Gattuso sẽ bị sa thải. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với SPAL, vị chiến lược gia 41 tuổi đã có những chia sẻ về quãng thời gian ông dẫn dắt đội bóng áo sọc đỏ đen. Gattuso cho biết:

    “Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm với bề dày lịch sử của đội bóng này. Áp lực đã xuất hiện nhiều hơn những gì tôi đã nghĩ. Tôi hầu như đã không ngủ trong suốt 18 tháng qua và tinh thần như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Đó là điều tôi cần phải xem xét.

    Tôi muốn cảm ơn AC Milan. Kết thúc mùa giải với 68 điểm khiến tôi cảm thấy rất tự hào ngay cả khi phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng chúng ta không đủ điều kiện tham dự Champions League. Công việc của 1 HLV phải được đánh giá bởi đội bóng và các chuyên gia. Tôi sẽ gặp ban lãnh đạo để nói chuyện và lắng nghe những gì họ đang suy nghĩ về bản thân mình.”

    Thất bại trong việc giành vé tham dự Champions League, AC Milan sẽ tiến hành cải tổ toàn diện. Nhiều khả năng không chỉ Gattuso, bộ đôi Giám đốc Leonardo - Paolo Maldini cũng sẽ phải ra đi. 

    Faro | 14:10 27/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...