MỚI NHẤT :
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • 'Tôi đến Chelsea với nhiệm vụ tạo ra lợi thế cho cậu ta'

    21:02 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Sau khi gia hạn thêm 1 năm với đội chủ sân Stamford Bridge, thủ môn Willy Caballero đã có những lời phát biểu đáng chú ý trên trang chủ câu lạc bộ.

    Chỉ một ngày sau khi Christian Pulisic ra mắt, Chelsea tiếp tục thông báo tin vui đến người hâm mộ, trong bối cảnh đội bóng bị cấm tham gia vào hoạt động chuyển nhượng - Thủ môn dự bị Willy Caballero gia hạn thêm 12 tháng.

    Sau đó, ngôi sao kỳ cựu người Argentina đã có nhiều chia sẻ xoay quanh vai trò của mình tại phía tây London: "Tôi là thủ môn thứ hai, sẽ tạo ra không khí tập luyện có lợi cho Kepa bởi vì cậu ấy ra sân thường xuyên.

    'Tôi đến Chelsea với nhiệm vụ tạo ra lợi thế cho cậu ta' - Bóng Đá

     Caballero chia sẻ kinh nghiệm cho đồng đội trẻ tuổi.

    Tôi sẽ giúp chàng trai này đạt tới đẳng cấp cao nhất, và cũng phải trong trạng thái tốt nhất để phòng trường hợp bất ngờ ra sân. Tôi tất nhiên không thích ngồi dự bị. Premier League là giải đấu cạnh tranh cao, nên tôi phải sẵn sàng cho mỗi trận đấu.

    Ngoài ra, là một cầu thủ kinh nghiệm tôi cũng giúp đỡ những người khác trong phòng thay đồ. Mùa giải rất dài, có những thời điểm chúng tôi nhận kết quả tệ tôi phải khích lệ đồng đội, giúp họ tập trung cho trận tiếp theo, hoặc giúp các cầu thủ trẻ luôn sẵn sàng".

    Về chuyên môn trong năm qua. Caballero chia sẻ: "Tôi có nói chuyện với Hilario, và anh ấy thấy tôi có sự tiến bộ sau một năm. Tôi rất vui vì điều đó cho thấy tôi đã luyện tập chăm chỉ. Khi bạn ra sân và thể hiện khả năng, bạn sẽ nhận ra bạn chơi tốt".

    Về sự giáp mặt với các thủ môn và huấn luyện viên thủ môn, cựu ngôi sao Man City nói: "Chúng tôi giúp đỡ nhau nhiều trong các buổi tập. Là thủ môn, chúng tôi học cách cảm nhận được việc thi đấu và không thi đấu. Khi có cơ hội ra sân, chúng tôi đều rất vui vẻ".

    Caballero cũng tin rằng anh đóng góp một phần vào thành công của Kepa, người hòa nhập rất tốt với Chelsea sau khi chuyển đến từ Athletic Bilbao: "Tôi nghĩ là có. Cách Kepa thể hiện trên sân lẫn khi tập cho thấy cậu ấy có một mùa giải tốt.

    'Tôi đến Chelsea với nhiệm vụ tạo ra lợi thế cho cậu ta' - Bóng Đá

     Kepa từng từ chối rời sân và khiến Caballero một phen bị "quê".

    Khả năng hòa nhập của Kepa thật tuyệt vời, không chỉ về màn trình diễn trên sân mà còn hòa nhập với môi trường ở đây, với gia đình này, với CLB này. Cậu ấy nói tiếng Anh tốt nên tôi nghĩ cậu ấy đã hòa nhập nhanh".

    Về mối quan hệ giữa anh và các đồng đội, đặc biệt là với những người nói tiếng Tây Ban Nha, cầu thủ này nói thêm: "Nhóm cầu thủ Tây Ban Nha khá đông! Thậm chí những người Brazil cũng nói tiếng Tây Ban Nha. Chúng tôi khá vui vẻ".

    Vũ Quang Toản | 19:40 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...