MỚI NHẤT :
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • ''Tôi đá với Messi 2 phút và 60 giây, thế là đủ ghi trong sách sử rồi''

    10:38 Thứ hai 18/11/2019

    BongDa.com.vn Được thi đấu với siêu sao Lionel Messi là một vinh dự to lớn với bất cứ ai, kể cả những cầu thủ tên tuổi đã có một sự nghiệp viên mãn.

    Cựu tiền đạo của Liverpool và ĐT Anh, Peter Crouch chắc chắn đã có không ít những khoảnh khắc đáng tự hào trong sự nghiệp của mình. Mới đây, khi được phóng viên của tờ Marca đề nghị nêu ra một khoảnh khắc như thế, cựu cầu thủ có biệt danh ‘’Sếu vườn’’ đã có một lựa chọn tương đối bất ngờ.

    "Sẽ đến lúc tôi có thể nói với các cháu của mình rằng tôi đã đá trên cùng một sân bóng với Messi. Có thể đó chỉ là 2 phút [sân nhà] và 60 giây [sân khách] trong 2 lượt trận vòng 16 đội Champions League năm 2007, nhưng thế là đủ để ghi trong sách sử rồi", Crouch nói.

    Peter Crouch: 'I will tell my grandchildren that I shared a pitch with Messi' - Bóng Đá

    Peter Crouch không ngần ngại thể hiện niềm tự hào khi được xuất hiện trên sân cùng với Messi.

    "Tôi sẽ nói với những đứa cháu của tôi nhiều lần, rằng Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Bạn cố gắng nghĩ ra những cách mới để nói về những gì anh ấy làm, và điều tốt nhất tôi có thể nói là anh ấy là một tượng đài sống, một cầu thủ mà bất cứ ai cũng nên cố gắng đi xem ít nhất một lần trong đời."

    Từ trước đến nay, đã có rất nhiều người tìm đủ mọi câu từ để ca ngợi Lionel Messi, nhưng cách mô tả của Peter Crouch thì quả là thể hiện một sự tôn sùng hết sức đặc biệt. Dù có thể đã quen với những lời ca ngợi, song siêu sao người Argentina - nếu biết tới những phát biểu này - hẳn cũng sẽ phải cảm thấy tự hào.

    Ở một phát biểu đáng chú ý khác, Peter Crouch cho hay anh tin rằng các CĐV Liverpool sẽ không sớm ăn mừng sau chiến thắng trước Manchester City.

    Nhìn lại những bàn thắng đẹp nhất vào lưới Real Madrid trên sân Camp Nou của Lionel Messi:

    Ngọc Bách | 09:31 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...