MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • "Tôi đã sai lầm khi rời Liverpool quá sớm"

    08:51 Thứ bảy 11/04/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Peter Crouch có những chia sẻ thẳng thắn về quãng thời gian khoác áo The Kop trước đây của mình.

    Đẳng cấp của Peter Crouch

    Cựu tuyển thủ quốc gia Anh, Peter Crouch chia sẻ rằng, anh cảm thấy nuối tiếc khi rời Liverpool quá sớm dưới triều đại HLV Rafa Benitez. Crouch nhận xét, anh sẽ có nhiều cơ hội nếu cam kết gắn bó lâu dài với đội chủ sân Anfield dù chỉ là phương án B trên hàng công. 

    Crouch gia nhập The Kop từ Southampton vào tháng 7 năm 2005 với bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng. Phong độ xuất sắc trong màu áo Norwich, Aston Villa, Portsmouth và Queens Park Rangers giúp anh đặt chân đến Liverpool.

    Crouch có khởi đầu kém cỏi cùng The Kop khi anh trải 19 trận đấu đầu tiên không thể ghi bàn. Thật may mắn khi cựu tiền đạo 39 tuổi lấy lại nguồn cảm hứng nổ súng; đồng thời đoạt FA Cup vào cuối mùa.

    'Even Voronin and Ngog were getting chances!' - Crouch admits he regrets leaving Liverpool - Bóng Đá

    Crouch trong màu áo Liverpool.

    Khả năng ra sân của Crouch bị đe dọa nghiêm trọng khi Fernando Torres cập bến sân Anfield vào mùa hè năm 2007. Do đó, cầu thủ 39 tuổi quay trở lại Portsmouth một năm sau đó. 

    "Rafa Benitez rất hài lòng khi bán tôi đi vào năm 2008, tôi chỉ đóng vai trò kế hoạch B trên hàng công đội nhà. Thời điểm bấy giờ, bộ đôi Steven Gerrard và Fernando Torres là cặp bài trùng đáng xem nhất,".

    "Chỉ 18 tháng sau khi tôi rời khỏi sân Anfield, Andriy Voronin và David Ngog đều có cơ hội phát triển. Do đó, tôi nghĩ rằng mình đã sai lầm khi chuyển sang màu áo mới quá sớm. Thật không dễ dàng khi bạn quyết dứt áo ra đi với 1 đội bóng lớn như Liverpool," cựu tiền đạo 39 tuổi chia sẻ ở chuyên mục Hỏi và Đáp trên Daily Mail.

    Anh Nguyễn | 08:21 11/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...