"Tôi chưa bao giờ hối hận khi sa thải Julen Lopetegui"
02:31 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Chủ tịch liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vẫn tỏ ra tự tin với những hành động của mình trong quá khứ.

Tây Ban Nha vừa bị loại một cách đau đớn trước chủ nhà Nga bằng loạt sút luân lưu may rủi. Cầm bóng ở phần lớn thời gian của trận đấu nhưng chỉ có được một bàn nhờ công của... cầu thủ đối phương (đá phản lưới nhà), người hâm mộ La Roja có quyền đặt nghi vấn về lối chơi của đội nhà.

Rõ ràng, ngay từ trước khi World Cup 2018 diễn ra, Tây Ban Nha đã cho thấy sự bất ổn trong nội bộ của họ. Mọi chuyện xuất phát từ việc huấn luyện viên Zinedine Zidane của Real Madrid bất ngờ từ chức khiến đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha "rối tinh rối mù" và phải vội vã "đi đêm" với Julen Lopetegui - khi ấy vẫn đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nước này chuẩn bị cho World Cup. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì to tát nếu như Los Blancos không công khai mọi thứ lên trang chủ của mình chỉ 2 ngày trước khi World Cup diễn ra.

 Công khai đến Real từ khi World Cup còn chưa diễn ra là quyết định tồi tệ của Lopetegui.

Lẽ hiển nhiên, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha đã "nổi cơn thịnh nộ" và quyết định sa thải Julen Lopetegui ngay lập tức - mặc cho việc chỉ 1 ngày sau đã là khai mạc World Cup 2018 và 2 ngày nữa thì họ phải chạm trán Bồ Đào Nha. Chủ tịch của họ - Luis Rubiales cho rằng Lopetegui đã hành xử quá thiếu chuyên nghiệp và cho đến khi đội tuyển của họ thất bại ở World Cup năm nay, ông vẫn giữ nguyên quan điểm đó.

"Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định của mình." Rubiales nói trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn cần giữ được sự bình tĩnh của mình. Trong thể thao, đội mạnh nhất không phải lúc nào cũng thắng. Bạn cần phải tiếp tục công việc của mình theo cách bình thường."

 Tây Ban Nha gục ngã ở World Cup năm nay.

"Chúng tôi đã rời giải với rất nhiều nỗi đau," ông thừa nhận.

"Có cảm giác như chúng tôi đã bị loại bởi một đội không cùng đẳng cấp với mình vậy. Họ đã thành công chỉ nhờ vào penalty."

Rất nhiều người đã chỉ trích Rubiales sau cú sốc đột ngột mang tên Lopetegui trước thềm World Cup nhưng theo vị này, ông có lý do hợp lý của riêng mình.

"Đó đã là một lựa chọn khó khăn và phức tạp - mà tôi thậm chí còn phải đưa ra trong một thời gian ngắn. Giờ thì chúng ta cần phải nhìn về phía trước nhiều hơn."

Nguyễn Kim Ngọc Anh | 02:21 02/07/2018