MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • "Tôi cảm thấy nực cười khi cứ tranh luận về 1 cá nhân nào đó"

    15:05 Thứ ba 27/08/2019

    BongDa.com.vn Khi được hỏi về tân binh Philippe Coutinho, Thomas Muller đã có những lời phát biểu thẳng thắn.

    Với sự xuất hiện của Philippe Coutinho tại Allianz Arena, người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi về tương lai dành cho Thomas Muller tại câu lạc bộ. Nhiều người lo ngại tiền vệ người Brazil sẽ đánh bật chân sút người Đức lên băng ghế dự bị trong bối cảnh Muller đang không có phong độ cao. 

    Tiền đạo 29 tuổi có lợi thế hơn Coutinho khi anh là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo đội bóng và có thâm niên ở Allianz Arena hơn 10 năm nay. Tuy nhiên, nếu so về khả năng tạo tính đột biến hay tăng cường sức sáng tạo cung cấp bóng cho hàng công, số 25 không thể sánh bằng với tân binh đến từ Barcelona. 

    Müller on Coutinho: what’s important is that we have a top team every three days  - Bóng Đá

     Coutinho đến Bayern có thể ảnh hưởng đến Muller.

    Và ngay lập tức tuyển thủ quốc gia Đức đã có những lời phát biểu thẳng thắn về bản hợp đồng mới của câu lạc bộ. Trên Sport1, Muller bày tỏ:

    "Tôi biết kiểu gì bản thân cũng nhận được câu hỏi giống thế này. Bởi vì khi Philippe Coutinho đến đây, một bản hợp đồng mới vừa chuyển đến, rất bình thường khi các câu chuyện luôn xoay quanh về vấn đề này. Nhưng chúng ta cần phải chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong vài tuần tới."

    "Điều quan trọng nhất là chúng tôi sở hữu một đội hình có đầy đủ các cầu thủ ra sân ở các vị trí để chinh chiến trên mọi đấu trường. Và tôi cảm thấy thật nực cười khi cứ tranh luận về một cá nhân nào đó. Với chúng tôi, điều quan trọng nhất là đội bóng sở hữu một đội hình chất lượng để có thể ra sân thi đấu và giành chiến thắng qua mỗi 3 ngày một trận."

    Rõ ràng những lời phát biểu của Muller hoàn toàn có cơ sở khi anh không hề sợ đến việc đánh mất vị trí trong đội hình. Trong một mùa giải kéo dài 9 tháng, lực lượng càng có chiều sâu sẽ giúp HLV dễ dàng xoay tua và lúc đó Muller với Coutinho sẽ lần lượt được trao cơ hội. Thậm chí cả 2 đều có thể ra sân thi đấu bên cạnh nhau bởi mới đây bộ đôi này đã phối hợp khá tốt trong một trận giao hữu hôm cuối tuần.

    Müller on Coutinho: what’s important is that we have a top team every three days  - Bóng Đá

     Tuy nhiên, số 25 không nghĩ đó là một điều xấu.

    Ngoài ra, Kovac dường như chưa có ý định loại bỏ chân sút người Đức ra khỏi đội hình xuất phát bởi những động thái trong thời gian qua. Nhà cầm quân người Croatia thường xuyên sử dụng cầu thủ người Đức trong vai trò số 8 ở hàng tiền vệ 3 người tại 2 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga. 

    Video Coutinho ra mắt Bayern:

    Lữ Phong | 14:30 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...