MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • 'Tôi cãi nhau với 1 cầu thủ Man Utd, và Mourinho nói rằng...'

    07:34 Chủ nhật 21/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Tiền vệ Scott McTominay đã bày tỏ sự biết ơn với chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau những gì ông đã làm với mình.

    Mùa giải 2017/18, cầu thủ người Scotland đã được trọng dụng nhiều hơn dưới triều đại của cựu thuyền trưởng Chelsea. Với sự trưởng thành vượt bậc của mình, tiền vệ sinh năm 1996 đã được thi đấu tổng cộng 27 trận trên mọi đấu trường.

    Mới đây, Scott McTominay đã chia sẻ những gì Jose Mourinho đã chỉ dạy cho mình trong ngày đầu tiên được tập luyện cùng đội một. Theo đó, anh bị ấn tượng bởi lý lẽ của người thầy cũ trong bối cảnh mình đã có lời qua tiếng lại với các đồng đội.

    tominay nói về mourinho - Bóng Đá

     "Người đặc biệt" đã góp công lớn nâng tầm Scott McTominay.

    "Với tôi ông ấy thật tuyệt vời. Lần đầu tiên khi làm việc cùng nhau, điều tôi cảm nhận được là sự nghiêm túc tuyệt đối. Tôi đã cãi nhau với một cầu thủ M.U trong lúc luyện tập, và rồi ông ấy nói "Này, khi cậu gia nhập một đội bóng, hãy làm những cầu thủ khác thích mình", tiền vệ 22 tuổi chia sẻ trên M.E.N.

    "Jose Mourinho tiếp tục nói "Cậu đâu phải một siêu sao đâu?". Ông ta đã làm tôi phải nghĩ rằng có vẻ như mình đang tự hủy hoại bản thân mình, thật không thể tin được. Tôi chỉ hi vọng Jose biết rằng tôi không phải ngôi sao mà là ngược lại, luôn có ý chí cầu tiến", Scott McTominay.

    Thời điểm hiện tại, cầu thủ mang hai dòng máu Anh - Scotland cũng đang đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Đáng chú ý, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thay đổi vị trí của số 39 M.U. Theo đó, thay vì đá tiền vệ phòng ngự anh đã được bố trí thi đấu dâng cao. 

    Giang Nam | 07:20 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...