MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • “Tốc độ phục hồi của Ronaldo nhanh hơn rất nhiều so với trước đây”

    13:45 Chủ nhật 15/12/2019

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia đã có những lời nhận xét về cậu học trò của mình trước trận gặp Udinese.

    Tối nay (15/12), Juventus sẽ tiếp đón Udinese tại Allianz Stadium. Ở vòng đấu trước, Bianconeri đã chấp nhận phơi áo trước Lazio, qua đó chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại tính trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, điều ấy không hề làm ảnh hưởng đến tâm lý của “Lão phu nhân” bởi họ vừa giành chiến thắng trước Bayer Leverkusen tại UEFA Champions League.

    Udinese đang xếp ở vị trí thứ 15, cách nhóm xuống hạng 2 điểm. Vậy nên, thầy trò ông Maurizio Sarri sẽ quyết tâm giành chiến thắng để tiếp tục cạnh tranh với Inter Milan trong cuộc đua Scudetto. Để làm được điều này, Juventus sẽ cần đến sự tỏa sáng của các cá nhân, đặc biệt là Cristiano Ronaldo, người đã ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp.

    Sarri:

     Cristiano Ronaldo đang có phong độ rất cao.

    Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo trước trận đấu, Maurizio Sarri đã có những lời nhận xét về CR7 và để ngỏ khả năng tiếp tục sử dụng bộ ba Ronaldo – Dybala – Higuain trên hàng công. Ông cho biết:

    “Hãy nhìn xem, thể lực của Ronaldo đang hồi phục rất tốt sau mỗi trận đấu. Cậu ấy đã có sự phát triển đáng kể về mặt thể chất. Tôi có cảm giác là sự phục hồi thể lực của Ronaldo bây giờ nhanh hơn rất nhiều so với 20 ngày trước. Chúng tôi sẽ đánh giá tất cả dựa trên diễn biến của trận đấu.

    Sơ đồ tấn công duy nhất của tôi là 4-3-3. Việc để Ronaldo, Higuain và Dybala cùng xuất hiện sẽ còn phụ thuộc vào một số điều kiện nhất định. Đôi khi chúng tôi hiểu rất rõ về họ, đôi khi lại không. Ban huấn luyện phải đưa ra những giả định liên quand đến vấn đề này.”

    (*) Bàn thắng đầu tiên của Ronaldo cho Juventus:

    Faro | 13:30 15/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...