MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • “Tịt ngòi” tại Inter Milan, cựu sao Juventus nói lời thật lòng

    14:29 Thứ sáu 03/05/2019

    BongDa.com.vn Trước trận gặp Udinese, hậu vệ người Ghana đã có những trải lòng sau 1 năm khoác áo đội bóng áo sọc xanh đen.

    Cuối tuần này, Inter Milan sẽ hành quân đến Friuli để đối đầu với Udinese. Nerazzurri vẫn đang cần điểm để duy trì vị trí thứ 3 và giành quyền tham dự UEFA Champions League. Trong khi đó, Udinese sẽ rất quyết tâm để tránh khỏi nguy cơ xuống hạng.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Inter Milan rất nỗ lực trước trận gặp Udinese.

    Với Kwadwo Asamoah, trận đấu này còn mang ý nghĩa về mặt tình cảm bởi Le Zebrette chính là đội bóng cũ của anh. Trả lời phỏng vấn với Sky, ngôi sao người Ghana cho biết:

    “Luôn rất khó khăn khi phải chạm trán với đội bóng cũ. Udinese cũng đang rất cần điểm để ở lại Serie A, đó là lí do tại sao họ sẽ cố gắng ngay từ đầu. Chúng tôi cần phải cảnh giác và sẵn sàng ngay từ những phút đầu tiên.

    Toàn đội đã tập luyện rất tốt bởi đây là 1 trận đấu rất quan trọng. Mục tiêu vẫn còn ở phía trước và Inter cần phải nỗ lực. Chúng tôi là 1 tập thể chất lượng để hướng đến những tham vọng lớn. Nerazzurri đã chơi rất tuyệt vời trước các đội bóng lớn và cần phải duy trì sự tàn nhẫn trong các trận đấu còn lại.”

     - Bóng Đá

    Kwadwo Asamoah vẫn rất hạnh phúc với mùa giải đầu tiên cùng Inter Milan.

    Trải qua 38 trận đấu, dù rất tích cực hỗ trợ tấn công, Kwadwo Asamoah vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Inter Milan. Tuy nhiên, dường như điều ấy không quá quan trọng với cầu thủ 31 tuổi:

    “Tôi rất vui mừng với những gì đã làm được trong năm nay. Có lẽ tôi đã làm được nhiều hơn nhưng tại thời điểm này, toàn đội đang có 1 mục tiêu lớn cần phải làm được trong 4 trận đấu còn lại.

    Tôi vẫn chưa có tên trong danh sách ghi bàn nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải hỗ trợ cho các đồng đội và bảo vệ thành quả mà cả tập thể đã giành được.”

    Faro | 14:10 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...