MỚI NHẤT :
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • Tình hình chấn thương của Tuấn Anh sau chuyến tái khám Singapore

    15:53 Thứ sáu 24/02/2017

    BongDa.com.vn Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã có chuyến tái khám chấn thương đầu gối ở Singapore. Theo xác nhận của các bác sĩ, cầu thủ này có thể trở lại thi đấu vào tháng 4 này.

    Vào ngày 22/2 vừa qua, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã lên đường sang Singapore tái khám chấn thương đầu gối của mình. Hiện tiến trình hồi phục của Tuấn Anh đang có nhiều dấu hiệu tích cực. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ này sẽ có thể trở lại vào giai đoạn 2 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh đã có thể tập nhẹ với bóng, sẵn sàng tái xuất ở giai đoạn 2 V-League 2017

    Trước đó, cầu thủ người Thái Bình đã nghỉ thi đấu khoảng 4 tháng. Nguyễn Tuấn Anh đang bước vào giai đoạn hồi phục cuối cùng và đã bắt đầu làm quen với bóng, tập nhẹ, bơi, đạp xe, tìm lại cảm giác tốt nhất.

    Nói về tình hình của Tuấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL – Nguyễn Tấn Anh cho hay: “Tình hình chấn thương của Tuấn Anh đang rất lạc quan. Quá trình bình phục của cậu ấy đã và đang đi đúng hướng. HAGL xác định thà chậm mà chắc, để bảo vệ tốt nhất đôi chân của các cầu thủ, họ chỉ ra sân khi thể lực được đảm bảo nhất.”

    Riêng Tuấn Anh, cầu thủ này không giấu được niềm vui trước viễn cảnh được trở lại thi đấu. “Sau khi tái khám, các bác sĩ cho biết trong 4 tuần tới tôi đã có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội và sau đó 2 tuần là có thể ra sân thi đấu. Thật sự tôi nhớ sân cỏ lắm rồi và đang rất thèm được thi đấu”, Tuấn Anh cho hay.

    Việc Nguyễn Tuấn Anh sớm tái xuất sân cỏ là một tin rất vui cho đội bóng HAGL và đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, lãnh đạo của đội bóng phố Núi sẽ phải cân nhắc thời điểm sử dụng anh, bởi mục tiêu quan trọng nhất của Tuấn Anh trong năm nay chính là có mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 15:03 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...