MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Tin vui cho Arsenal: AC Milan đã tìm ra người thay thế sao 40 triệu euro

    20:22 Thứ sáu 05/04/2019 | 5

    BongDa.com.vn Rossoneri đã tìm ra cái tên thay thế cho Suso, người đã được Arsenal theo dõi từ lâu.

    Suso vẫn đang thể hiện phong độ ấn tượng tại AC Milan. Anh là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Gennaro Gattuso cho vị trí tiền đạo phải. Trong mùa giải này, anh đã ra sân 32 trận trên mọi đấu trường ghi được 6 bàn thắng và nhiều lần mở ra cơ hội cho các đồng đội lập công.

     - Bóng Đá

     Quá trình gia hạn hợp đồng giữa AC Milan và Suso đang rơi vào bế tắc.

    Bản hợp đồng hiện tại giữa Suso và AC Milan vẫn còn thời hạn đến tháng 6/2022. Tuy nhiên, điều khoản phá vỡ giao kèo của tiền đạo người Tây Ban Nha với Rossoneri chỉ là 40 triệu euro. Do đó, ban lãnh đạo đội chủ sân San Siro đang tiến hành đàm phán về 1 bản hợp đồng mới để tăng giá trị của điều khoản này.

    Khúc mắc hiện tại giữa 2 bên nằm ở mức lương Suso muốn nhận. Giám đốc thể thao Leonardo đã không đồng ý với số tiền lên đến 5 triệu euro mỗi mùa dành cho cựu sao Liverpool và nếu quá trình thương lượng vẫn bế tắc, ông sẽ quyết định bán anh ngay trong mùa hè này.

    Arsenal và Tottenham đang tỏ ra rất sốt sắng. Cả 2 đội bóng thành London đều muốn đưa Suso quay trở lại xứ sở sương mù và sẵn sàng bỏ ra số tiền để thuyết phục AC Milan. Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn khi mới đây, Rossoneri đã tìm ra người thay thế cho ngôi sao 26 tuổi, đó là Florian Thauvin.

     - Bóng Đá

     Florian Thauvin đã bật đèn xanh với AC Milan.

    Nhà vô địch World Cup 2018 hiện đang khoác áo Marseille. Bản thân Thauvin đã bày tỏ mong muốn được thi đấu cho 1 đội bóng dự UEFA Champions League, thế nhưng đội chủ sân Velodrome lại không thể đáp ứng điều này bởi khoảng cách giữa họ với vị trí thứ 3 đã lên đến 8 điểm. Vậy nên, đây được xem là tin vui với AC Milan. Thầy trò ông Gennaro Gattuso có thêm động lực để giữ vị trí của mình trong tốp 4, đồng thời không cảm thấy lo ngại nếu phải bán Suso cho Arsenal hay Tottenham.

    Florian Thauvin sinh năm 1993 và đang trở thành điểm sáng hiếm hoi tại Velodrome. Trải qua 27 lần ra sân, anh đã ghi được 14 bàn thắng. Cầu thủ người Pháp cũng đã từng được tham dự World Cup 2018 và cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vàng danh giá trên đất Nga.

    Faro | 20:05 05/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...