MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Tin "hot" Premier League (28/05): PSG cuỗm mục tiêu của Chelsea; MU giành người với Real Madrid

    18:54 Thứ năm 28/05/2020

    BongDa.com.vn 24 giờ qua, có những thông tin đáng chú ý nào liên quan tới các đội bóng lớn tại xứ sở sương mù?

    Lionel Messi lên tiếng, 'tiên tri' gây sốc về sao mai của Chelsea:

    "Tôi đã xem cậu ta thi đấu, đó là người có tiềm năng trở thành một trong những nhân tố xuất sắc nhất", trang Mirror dẫn lời cầu thủ người Argentina.

    Chi 22,4 triệu bảng, Chelsea quyết chiêu mộ “đồng đội của Messi”

    Theo Telegraph, mục tiêu mà Chelsea hướng đến chính là Nicolas Tagliafico. Ngôi sao người Argentina được xem như 'cơn lốc' ở hành lang cánh trái Ajax khi hỗ trợ tấn công cực kỳ ấn tượng. Anh đã có 5 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 38 trận ra sân trên mọi đấu trường.

    Alex Telles Chelsea initiate contact to sign Brazilian – He dreams of playing in Premier League - Bóng Đá

    PSG và Porto được cho là đã thống nhất mức phí 22 triệu bảng dành cho Telles.

    PSG ra tay, Chelsea có nguy cơ thất bại vụ Alex Telles

    Nguồn tin từ Goal tiết lộ, PSG đã tiến hành đàm phán để chiêu mộ Alex Telles của Porto. Các báo cáo cho biết, đôi bên thống nhất mức giá 22 triệu bảng dành cho hậu vệ sinh năm 1992. Đây được xem là sự thay thế trực tiếp cho vị trí của Layvin Kurzawa, người được đồn đoán sẽ chia tay "Les Parisien".

    Bắt đầu tiếp cận, Liverpool chuẩn bị chiêu mộ sao PSG

    Theo tiết lộ từ Le 10 Sport, đội chủ sân Anfield đã liên hệ với ngôi sao của Paris Saint-Germain - Thomas Meunier nhằm mục đích thực hiện một thương vụ chuyển nhượng trong mùa Hè tới. Dự kiến, hậu vệ cánh người Bỉ sẽ rời khỏi Paris sau 4 năm gắn bó dưới dạng chuyển nhượng tự do.

    Tin

    Dembele không thể tỏa sáng như kỳ vọng khi chuyển tới chơi cho Barca.

    Gán Aubameyang cho Barca, Arsenal muốn nhận lại "kẻ thất sủng triệu đô"

    Arsenal được cho là muốn hướng đến một thương vụ trao đổi tiền đạo nhằm giải quyết dứt điểm bài toán thiếu hụt lực lượng nơi hàng công thay vì bán đứt Aubameyang. Lúc này, họ muốn có được Ousmane Dembele của Barca.

    Barca ra giá rẻ bèo, Arsenal tiện đường thâu tóm "Đôi chân pha lê"

    Theo tờ Mundo Deportivo, đội chủ sân Camp Nou sẽ sẵn sàng để Dembele rời đi thu nếu về được 44,5 triệu bảng - thấp hơn rất nhiều so với con số 135 triệu bảng mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ anh từ Borussia Dortmund. Chính vì lẽ đó, Arsenal đang cân nhắc việc chiêu mộ anh.

    Van Gaal blasts clubs trying to use coronavirus for their own benefit - Bóng Đá

    Van Gaal mới đây đã có những phát biểu xoay quanh quãng thời gian gắn bó cùng MU

    Van Gaal kể về những khó khăn mình gặp phải tại Man Utd

    "Khi ấy họ không có tố chất để trở thành nhà vô địch, đồng thời sở hữu tập thể già nua với 10 cầu thủ trên 30 tuổi, 5 cầu thủ trên 35 tuổi. Vì vậy, tôi đã nói với họ rằng mình phải trẻ hóa và ai nên đến với CLB. Tuy nhiên, tôi lại không nhận được điều đó. CLB có doanh thu 600 triệu bảng và có thể mua những cầu thủ mình cần. Bạn phải mua cầu thủ hạng một chứ không phải hạng bảy.

    Tất nhiên, các đội bán cũng nghĩ rằng nếu bạn quá giàu, bạn phải chi một khoản tiền khổng lồ. Đó là câu chuyện chuyển nhượng. Kế tiếp, bạn phải mua 7 hoặc 8 cái tên mình mong muốn. Một khi phải chi quá nhiều tiền, HLV sẽ bị phán xét."

    Tin

    MU và Real cùng muốn có Camavinga.

    Man Utd gia nhập cuộc đua giành Camavinga với Real Madrid

    Trong số những tài năng trẻ có một mùa giải đột phá tại Ligue 1, có thể nói "Xabi Alonso mới" -  Eduardo Camavinga là cái tên nổi bật hàng đầu trong số các tiền vệ. Và sau Real Madrid, bây giờ Manchester United được cho là cũng đã gia nhập cuộc đua giành ngôi sao của Rennes.

    Real đưa ra 4 cái tên cho MU tùy chọn để hoàn tất vụ Pogba

    Los Blancos sẽ cung cấp cho Man Utd 1 lựa chọn gồm 4 cầu thủ để trao đổi trong thương vụ Pogba, với mong muốn đội chủ sân Old Trafford sẽ giảm bớt giá trị tiền mặt. 4 ngôi sao mà Real đưa ra là James Rodriguez, Martin Odegaard, Lucas Vazquez và Brahim Diaz.

    Từ Mourinho đến Zidane: 10 HLV 'đỉnh nhất' lịch sử Champions League - Bóng Đá

    HLV Mourinho mới đây đã lên tiếng chia sẻ suy nghĩ của mình về thị trường chuyển nhượng hậu COVID-19.

    Jose Mourinho nhận định về tình hình thị trường chuyển nhượng sau dịch Covid-19:

    "Chúng ta sẽ có một thị trường hoàn toàn khác. Tôi không thấy thế giới và đặc biệt là thế giới bóng đá, sẵn sàng cho một số con số điên rồ mà chúng ta đã từng có và một số khoản đầu tư điên rồ mà đôi khi một số câu lạc bộ, hoặc một số giải đấu, đã từng thực hiện."

    "Nhưng thành thật mà nói, câu hỏi đầu tiên sẽ là khi nào cửa sổ chuyển nhượng sẽ mở? Tất nhiên là tôi không nghĩ rằng nó sẽ còn là tháng 7 hay tháng 8 nữa. Rõ ràng phải xa hơn thế."

    Joe Hart hé lộ sự thật đau lòng về việc bị 'đá' khỏi Man City

    "Nghe có vẻ thảm hại nhưng đó là sự thật, tôi không được thi đấu và cũng không còn cảm giác muốn thi đấu. Pep Guardiola có lẽ là HLV tài năng nhất thế giới, nhưng có thể ông ấy thấy tôi không có một tố chất nào đó, và thế là tôi bị loại."

    Tài năng của Roberto Firmino

    Minh Trí | 18:24 28/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...