MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tin "hot" Premier League (12/05): Bàn thắng 1 tỉ bảng: Sát thủ chọn MU

    17:39 Thứ ba 12/05/2020 | 4

    BongDa.com.vn 24 giờ qua, có những thông tin đáng chú ý nào liên quan tới các đội bóng lớn tại xứ sở sương mù?

    Chelsea, Arsenal, Spurs đồng loạt phản đối 1 kế hoạch của BTC EPL

    Mới đây, tờ The Telegraph đưa tin khẳng định có tới 12 đội bóng tại Premier League phản đối việc đá ở sân trung lập. Đáng nói hơn, cả 3 ông lớn thành London là Chelsea, Arsenal và Tottenham đều nằm trong danh sách này.

    Jordan Houghton tiết lộ điều điên rồ Mourinho từng làm với Matic:

    "Ở trận gặp AFC Wimbledon, trong giờ giải lao, ông ấy đã nổi cáu với Nemanja Matic và đòi tống cổ anh ấy khỏi Chelsea vì màn trình diễn quá tệ hại. Lúc đó, mắt của Jose Mourinho mở to đầy đe doạ."

    abramovic lost 2,4 billion due to coronavirus - Bóng Đá

    Abramovich mua lại Chelsea vì ấn tượng với bầu không khí tại Chelsea khi Gronkjaer lập công.

    Bạn có biết "bàn thắng 1 tỷ bảng" của Chelsea?

    Gronkjaer là một cái tên xa lạ với nhiều người, và anh cũng chưa từng ghi quá 10 bàn trong một mùa giải. Tuy nhiên, pha lập công từ cú tạt lỗi của anh vào ngày 11/5/2003 trong trận đấu với Liverpool đã thay đổi hoàn toàn lịch sử Chelsea khi nó giúp đội bóng tây London thu hút được sự chú ý của tỉ phú Roman Abramovich. Ngay mùa hè năm đó, Abramovich đã mua lại Chelsea, và tờ Independent gọi pha lập công của Gronkjaer là "bàn thắng 1 tỷ bảng". 

    Lucas Leiva trải lòng về quãng thời gian làm việc cùng Klopp tại Anfield:

    "Tôi đã chơi ở vị trí trung vệ. Dù không thể nói rằng mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó, nhưng thực sự là tôi đã học được một điều, đó là kể cả khi bạn đã làm việc hết sức chăm chỉ, bạn vẫn cần phải kiên nhẫn."

    Balotelli's training habits a 'disgrace', says former Liverpool striker Lambert - Bóng Đá

    Rickie Lambert có vẻ vẫn chưa "nhẹ lòng" khi nghĩ về Balotelli.

    Rickie Lambert nói về Balotelli khi 2 người cùng thi đấu cho Liverpool:

    "HLV Brendan Rodgers đưa Balotelli đến sân Anfield đồng thời luôn chọn Balotelli đá chính trên hàng công thay vì tôi. Thật sự, tôi không hiểu vấn đề gì đã xảy ra với mình. Tính cách trên sân tập của Balotelli là sự ô nhục. Ngoài đường biên, anh ấy rất đáng yêu, tuy nhiên, Balotelli là con người rất khác khi xỏ giày ra sân."

    Cựu sao Arsenal - Ian Wright kể về việc bị phân biệt chủng tộc trên Instagram:

    "Tôi không có ý định nhìn vào những tin nhắn kiểu như thế này, thế nhưng một đứa bé đã nhắn với tôi: "Ông là một con khỉ!". Đứa bé phát ngôn dễ dàng, tự nhiên và không lo lắng quá nhiều về câu nói của mình."

    Tin

    Arsenal đã có quyết định về Ceballos.

    Arsenal chốt tương lai Dani Ceballos

    Arsenal đang hy vọng đạt thỏa thuận với Real, để giữ Ceballos ở lại đến khi Premier League 2019/20 thật sự kết thúc. Tuy vậy theo tiết lộ từ El Confidencial, Pháo Thủ không có kế hoạch mượn ngôi sao 23 tuổi thêm mùa thứ hai.

    Moussa Dembele từ chối Chelsea, chọn MU

    Thay vì Chelsea, tờ Daily Star tuyên bố Dembele đã thông báo cho Man United rằng họ là lựa chọn ưa thích của anh trong mùa Hè này, và hiện tại Quỷ đỏ đang rất tự tin sẽ hoàn thành được một động thái trị giá 60 triệu bảng.

    10 hình ảnh mang tính biểu tượng của Eric Cantona với Man Utd - Bóng Đá

    Redknapp không đánh giá quá cao Cantona.

    Jamie Redknapp đánh giá thấp Eric Cantona:

    "Có nhiều giai thoại xung quanh Cantona. Xuyên suốt sự nghiệp quần đùi áo số, tôi đã thi đấu bên cạnh nhiều cầu thủ giỏi hơn Cantona. Đúng là Cantona luôn tỏa sáng ở những khoảnh khắc đặc biệt, các trận cầu lớn, nhưng tôi nghĩ Cantona không ở cùng đẳng cấp với Henry."

    Man Utd ra tay, săn 'sát thủ' số 1 Primeira Liga

    Nơi hàng công, Quỷ đỏ đang nhắm mua tiền đạo Carlos Vinicius của Benfica. Nếu bạn chưa biết thì sau 33 trận đấu mùa này, Vinicius đã ghi đến 20 bàn thắng và là tay săn bàn số 1 của Primeira Liga. 

    Sterling chia sẻ nhận định về việc Premier League trở lại:

    "Chúng tôi, nhân viên y tế và trọng tài cần được an toàn. Tôi không biết mọi chuyện sẽ thế nào, nhưng một khi sự an toàn và quyền lợi cầu thủ được đảm bảo, đó là thời điểm thích hợp để tái xuất. Làm sao tôi có thể nói gì, tôi không sợ hãi nhưng vẫn dè dặt và đang nghĩ về kết quả tồi tệ nhất."

    Anh Tú | 17:09 12/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...