MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tifosi Azzurri trong nỗi nhớ “Siêu Quậy”

    22:23 Thứ tư 28/03/2018 | 3

    BongDa.com.vn Trong loạt trận giao hữu quốc tế mới đây, hàng công đội tuyển Italia lại tiếp tục gây thất vọng. Sự yếu kém của hàng công Azzurri khiến nhiều tifosi không khỏi nhớ đến Mario Balotelli, cầu thủ hiện đang đạt phong độ cao tại Nice.

    Rạng sáng nay, tuyển Italia đối đầu với tuyển Anh trên sân Wembley, người hâm mộ Azzurri đã kì vọng vào hàng công có thể nổ súng sau ba trận im tiếng. Tuy nhiên, rốt cuộc những Immobile, Belotti, hay Insigne trên hàng công tuyển Italia lại tiếp tục im hơi lặng tiếng.

     - Bóng Đá

      Đội tuyển Ý may mắn có trận hòa thất vọng trước tuyển Anh trên sân Wembley.

    Phải nhờ đến một quả phạt đền gây tranh cãi được quyết định bằng công nghệ VAR đội tuyển Italia mới có được bàn thắng gỡ hòa. Các tifosi không khỏi thất vọng với phong độ của hàng công Azzurri hiện tại.  Nhiều người hâm mộ cũng không khỏi tiếc nuối, nếu Giampiero Ventura hay Di Biagio dám chấp nhận mạo hiệm gọi lại Mario Balotelli, cầu thủ đang đạt phong độ cao tại Nice thì có lẽ hàng công Azzurri đã không tệ đến thế, xa hơn có lẽ người Italia đã không phải ngồi nhà xem World Cup.

    Dù đã gần sáu năm trôi qua, chắc hẳn các tifosi cùng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới vẫn chưa thể quên khoảnh khắc tại trận bán kết EURO 2012 giữa đội tuyển Italia và đội tuyển Đức.

    Từ đường chuyền dài của Montolivo, Balotelli đã có một tình huống chạy chỗ khôn ngoan, băng xuống phá bẫy việt vị, khống chế bóng hoàn hảo rồi tung ra cú sút quyết đoán vào góc cao khung thành, khiến thủ thành hàng đầu thế giới Manuel Neuer phải đứng chôn chân không kịp phản xạ. Sau đó, là hình ảnh gồng mình, cởi áo ăn mừng với một vẻ mặt bình thản. Đêm ấy, Balotelli, một cầu thủ mới ở tuổi đôi mươi đã trở thành nỗi khiếp sợ của “Cỗ xe tăng Đức”.

     - Bóng Đá

     Các Tifosi khó thể quên hình ảnh này của Balotelli.

    Tiếc thay, sự nghiệp của tài năng trẻ triển vọng bậc nhất bóng đá thế giới một thời chỉ như ánh hào quang lóe lên rồi vụt tắt. Trở về sau thành công rực rỡ tại EURO 2012, “siêu quậy” người Ý thi đấu sa sút thảm hại. Bên cạnh đó là những tai tiếng mà cầu thủ này gây ra, khiến anh phải bật bãi khỏi Man City đến AC Milan rồi Liverpool.

    Tất cả những nơi “siêu quậy” đến, anh đều trở thành kẻ bị hắt hủi. Pirlo từng nói: “Balotelli đáng ra phải là cầu thủ hàng đầu thế giới hiện tại.” Nhưng trong môi trường bóng đá đỉnh cao chỉ có mỗi tài năng là chưa đủ, mà phải cần có nỗ lực, kiên trì và sự thông minh cần thiết. Điều mà, Balotelli không học được từ Zlatan Ibrahimovic hay Cristiano Ronaldo.

    Để rồi, ở cái tuổi 25, cái tuổi đỉnh cao trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ thì “siêu quậy” phải chấp nhận trôi dạt đến Ligue 1 nhằm cứu vãn sự nghiệp. Đến với Nice, Balotelli đã tập luyện chăm chỉ hơn, ít quậy phá hơn, báo chí cũng đưa ít thông tin tiêu cực về anh, cho thấy “siêu quậy” của làng bóng đá đang dần trưởng thành.

     - Bóng Đá

     Balotelli đang có phong độ khá tốt trong màu áo Nice.

    Gần hai năm âm thầm chơi bóng tại Nice, Balotelli dường như đang đi đúng hướng. Vào mùa giải trước, anh đã ghi được 17 bàn thắng giúp Nice giành vé dự vòng play-off Champions League. Tại mùa giải năm nay, anh cũng đã sở hữu cho mình 22 bàn thắng trên mọi đấu trường. Những con số trên cho thấy Mario vẫn là một “sát thủ” đáng gờm của bóng đá thế giới.

    Dù luôn thể hiện phong độ cao trong màu áo Nice nhưng tiếc rằng Ventura rồi đến Di Biagio tất cả đều ngoảnh mặt với Balotelli. Việc anh không được gọi lên tuyển khiến cho nhiều người hâm mộ không khỏi thất vọng. Thậm chí, “siêu cò” Mino Raiola còn bực tức lên tiếng.

    “Nếu Di Biagio cho rằng những con số đó không đủ cho một tiền đạo, thì cánh cửa vào đội tuyển nên đóng lại với những cầu thủ như cậu ấy. Đội tuyển nên là nơi tập hợp những cầu thủ giỏi nhất. Nếu những người giỏi nhất không được gọi, chúng ta không thể hiểu tiêu chí lựa chọn là gì.”

    Bốn năm qua, đội tuyển Italia đã nhiều lần tập trung với những kì vọng mới trên hàng công. Nhưng chắc chắn các tifosi vẫn rất mong muốn được thấy hình ảnh một Balotelli ngạo nghễ ngày nào trong màu áo thiên thanh.

    Video tổng hợp ĐT Anh 1-1 ĐT Italia (giao hữu Quốc tế):

    (Bạn đọc: K.Sáng - T.Lý)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:50 28/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...