MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Tiết lộ xúc động về khoảnh khắc ăn mừng của Minh Vương

    14:06 Thứ năm 30/08/2018

    BongDa.com.vn Trong trận đấu đầu tiên của mình tại ASIAD 2018, Minh Vương đã có một siêu phẩm vào lưới U23 Hàn Quốc, đó là bàn thắng anh dành tặng cho người bố đã khuất đúng trong ngày giỗ của ông.

    Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc, tiền vệ Trần Minh Vương đã có lần đầu tiên được ra sân tại ASIAD 2018 trong bối cảnh U23 Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trước sự vượt trội của đối thủ.

     - Bóng Đá

     Minh Vương dành tặng bàn thắng cho người bố đã khuất của mình.

    Tuy nhiên, các học trò HLV Park Hang-seo vẫn không chịu buông xuôi, tinh thần thi đấu tuyệt vời đã giúp U23 Việt Nam ép ngược đối thủ trong phần lớn thời gian cuối hiệp 2. Trong đó, siêu phẩm đá phạt của Minh Vương giúp chúng ta có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 ở phút 70.

    Sau bàn thắng này, Minh Vương đã ăn mừng đầy cảm xúc khi quỳ giữa sân và ngẩng mặt lên trời như muốn dành tặng pha lập công này cho người bố thân yêu trong ngày giỗ của ông. Được biết, 11 năm trước, bố đưa Minh Vương vào học viện HAGL. Đêm hôm sau khi trở về quê, bố anh đột quỵ và qua đời.

    Mẹ Minh Vương - bà Nguyễn Thị Chuốt kể lại hồi nhỏ con trai rất mê bóng đá. Cậu nhóc luôn là trụ cột của các đội tuyển trường, nhiều lần giành giải vua phá lưới bởi khả năng ghi bàn.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành huy chương đồng.

    Bà Chuốt kể từ khi bố mất, Vương ít nói hơn. Nhưng mỗi khi có dịp về nhà, tiền vệ U23 Việt Nam tâm sự với mẹ rất nhiều, đêm nào cũng nằm cạnh ngủ với mẹ. Ngay sau trận đấu với Hàn Quốc, Minh Vương cũng gọi điện về cho mẹ chia sẻ niềm vui ghi bàn. Bà Chuốt cũng động viên con trai vượt qua thất bại để hướng đến trận tranh HC đồng gặp UAE ngày 01/09.

    Gạt bỏ nỗi buồn thất bại trước đối thủ U23 Hàn Quốc, Minh Vương và đồng đội sẽ bước vào trận tranh HCĐ với đối UAE vào ngày 01/09 tới. Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 15h00 tại sân Pakansari ở thị trấn Cibinong Tây Java (Indonesia).

    Tịnh Đế | 13:45 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...