MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Tiết lộ sốc! Klopp đã có thể rời Liverpool để trở lại Dortmund

    21:47 Chủ nhật 20/10/2019

    BongDa.com.vn Các quan chức cấp cao của Dortmund vừa có những tiết lộ đầy bất ngờ.

    Giám đốc thể thao của Borussia Dortmund, Michael Zorc, mới đây đã bất ngờ tiết lộ về những nỗ lực của câu lạc bộ nhằm thuyết phục HLV Jurgen Klopp trở lại.

    Bên cạnh đó, trong cuốn sách được xuất bản gần đây của Giám đốc điều hành Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ông cũng cho biết mình từng thay mặt Dortmund để tiếp cận Klopp vào năm trước. Dù vậy, cả hai nỗ lực này đều thất bại.

    Zorc on Klopp's return to Dortmund - Bóng Đá

     Klopp tiếp tục gắn bó với Anfield.

    Chiến lược gia người Đức đã từ chối lời đề nghị trên vì ông vẫn còn hợp đồng với Liverpool, và Dortmund sau đó quyết định bổ nhiệm Lucien Favre làm thuyền trưởng. Mặt khác, cuốn sách của Watzke vô tình gây ra một số tranh cãi xoay quanh chiếc ghế nóng tại Dortmund, nhưng Zorc đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề này. Phát biểu với Sport Bild, ông chia sẻ:

    "Mọi người đều biết rằng Jurgen Klopp được tôn thờ ở đây, nhưng điều đó không liên quan gì đến quyền lực của huấn luyện viên hiện tại. Đối với ngày phát hành quyển sách đó, Watzke đã không thể làm gì, đây là một câu hỏi của nhà xuất bản."

    Klopp đã trải qua bảy năm dẫn dắt Dortmund, trước khi chuyển đến Liverpool. Trong giai đoạn 2008-2015, ông giúp đội bóng giành hai chức vô địch Bundesliga và lọt vào một trận chung kết Champions League.

    Dortmund đã không thể chạm tới Chiếc đĩa bạc kể từ năm 2012, dù họ đã đến rất gần với nó trong mùa giải trước, dưới thời Favre.

    Klopp chia sẻ về vị thế của Liverpool hiện tại:

    Huỳnh Phong | 21:00 20/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...