MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Tiết lộ mới nhất về trường hợp Timo Werner từ HLV Leipzig

    12:11 Thứ hai 17/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiết lộ của HLV Ralf Rangnick mới đây về trường hợp của Timo Werner có thể khiến nhiều người bất ngờ.

    Nhiều tin đồn về chuyển nhượng đã xuất hiện từ lâu về trường hợp của chân sút Timo Werner. Song mới đây, HLV Ralf Rangnick cho biết vẫn chưa có bất kỳ lời đề nghị chính thức nào được gửi tới RB Leipzig về Timo Werner, đồng thời khuyến khích chân sút này ở lại vào mùa hè này.

    Hiện tại, tuyển thủ quốc gia Đức đang có quyền tự do đàm phán để rời khỏi Leipzig, sau khi từ chối gia hạn hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6/2020. Cả Bayern Munich và Liverpool đều được cho là quan tâm đến Werner, nhưng Rangnick - người sẽ rời vị trí HLV của Leipzig hiện tại vào ngày 30/6 để nhậm chức Trưởng bộ phận Thể thao và Phát triển Bóng đá của Red Bull - tuyên bố rằng các CLB này chưa hề có liên hệ chính thức.

    Timo Werner transfer claim made by RB Leipzig boss amid Liverpool speculation - Bóng Đá

    HLV Ralf Rangnick khẳng định chưa có liên hệ chính thức nào về trường hợp của Timo Werner.

    Phát biểu trên tờ Kicker của Đức, Rangnick nói:

    ‘’Cho đến nay, chưa có CLB nào bày tỏ sự quan tâm của họ hoặc cho biết họ sẽ nói chuyện với Timo và muốn ký hợp đồng với anh ấy.’’

    "Không phải là một ý hay nếu Timo ra đi vào năm cuối cùng của hợp đồng. Điều này có thể làm xấu đi đáng kể mối quan hệ của anh ấy với NHM, tùy thuộc vào cách anh ấy ra đi."

    Cầu thủ 23 tuổi đã ghi 61 bàn thắng sau 114 lần ra sân cho Leipzig, trở thành một trong những tiền đạo trẻ hay nhất nước Đức. Tính riêng ở mùa 2018/19. anh có 16 lần lập công cùng 9 pha kiến tạo ở Bundesliga, giúp đội nhà về đích thứ 3, chỉ sau Bayern Munich và Borussia Dortmund.

    Timo Werner transfer claim made by RB Leipzig boss amid Liverpool speculation - Bóng Đá

    Rangnick tin rằng RB Leipzig có đủ các yếu tố phù hợp với Timo Werner.

    Rangnick tin rằng với những gì đang thể hiện, Werner nên ở lại Đức. Thậm chí ông còn cho rằng tiền đạo này nên ký một giao kèo mới với đội chủ sân Red Bull Arena.

    "Ý kiến của tôi là Timo phù hợp nhất ở đây, đặc biệt là về phong cách chơi bóng. Nếu tôi là cố vấn hoặc cha của anh ấy, tôi chắc chắn sẽ khuyên anh ấy ở lại và gia hạn hợp đồng.’’

    ‘’Sau này, khi một CLB thực sự lớn đến với anh ấy và anh ấy muốn rời đi, anh ấy vẫn có thể làm điều đó.’’

    Ở một diễn biến khác, mới đây CEO của Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge đã lên tiếng về tình hình chuyển nhượng của đội bóng. Nói về trường hợp của Timo Werner, ông nói: "Leipzig không muốn để Werner đi theo dạng tự do vào năm 2020. Tôi từng nói với Oliver Mintzlaff của Leipzig 'nếu chúng tôi nghiêm túc với Werner, tôi sẽ giữ lại và tiếp cận ông ta về thương vụ này.'''

    Ngọc Bách | 01:48 17/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...