MỚI NHẤT :
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Tiết lộ: Ma-rốc đã thắng cử World Cup 2010, chứ không phải Nam Phi

    12:35 Chủ nhật 07/06/2015

    Những cuộc khủng hoảng tại FIFA vẫn chưa dừng lại, khi có tin Sepp Blatter đã dàn xếp kết quả bỏ phiếu World Cup 2010, để đưa quyền đăng cai về Nam Phi.

    (BongDa.com.vn) – Những cuộc khủng hoảng tại FIFA vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khi mới đây, có tin Sepp Blatter và các cộng sự đã dàn xếp kết quả bỏ phiếu của World Cup 2010, để đưa quyền đăng cai giải đấu về Nam Phi.

    Nam Phi đã gian lận để giành quyền đăng cai World Cup 2010? Ảnh: Internet.
    Nam Phi đã gian lận để giành quyền đăng cai World Cup 2010? Ảnh: Internet.
    Đ
    ó là những tiết lộ của Ismail Bhamjee, người đang là lãnh đạo của LĐBĐ Botswana tại châu Phi. Theo ông Ismail, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giành quyền đăng cai World Cup 2010, cả Ma rốc và Nam Phi đều là những quốc gia muốn tổ chức giải đấu này, nhưng Ma rốc mới là quốc gia được đánh giá cao hơn Nam Phi, do tình hình an ninh và tình yêu giành cho môn thể thao vua này. Nhưng không hiểu tại sao kết quả cuối cùng lại có tên Nam Phi.

    Vào năm 2010, tức là cách đây năm năm, báo Sunday Times của Anh cũng đã tiến hành ra các loạt bài điều tra về nghi án này, tuy nhiên vẫn không đủ chứng cứ. Vả lại lúc đó Sepp Blatter và các cộng sự vẫn còn thế lực rất mạnh tại FIFA.

    Các cáo buộc mới nhất của ông Ismail càng chứng tỏ nhiều khuất tất và mờ ám trong các cuộc bỏ phiếu để đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này của FIFA.

    Trước đó, cả Nga và Qatar, hai quốc gia của World Cup 2018 và 2022, đều đang có khả năng bị tước quyền đăng cai giải đấu này, do các cáo buộc đã hối lộ để chiến thắng.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...