MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tiết lộ lý do Công Phượng không chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu

    19:48 Thứ hai 11/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh vừa tiết lộ lý do Công Phượng chọn Hàn Quốc thay vì Tây Ban Nha làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    Sau khi thi đấu ấn tượng ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Công Phượng đã lọt vào "mắt xanh" của một số đội bóng ở ngoài nước và mới đây, truyền thông đưa tin anh đã chọn Incheon United làm bến đỗ tiếp theo của mình.

    Trước đó, chân sút 25 tuổi cũng đã từng xuất ngoại thi đấu khi chuyển đến Nhật Bản và đầu quân cho Mito Hollyhock. Tuy nhiên, tại xứ Phù tang, Công Phượng chỉ được ra sân có 5 trận (1 chính thức và 4 dự bị) ở J-League và Cúp Hoàng Đế 2016. 

    Do đó, người hâm mộ có lý do để lo lắng cho chuyến "phiêu lưu" thứ hai của tiền đạo Việt Nam. Được biết, ngoài Hàn Quốc, các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha, Thái Lan, Pháp và Bồ Đào Nha đều gửi lời mời đến Công Phượng, tuy nhiên, anh quyết định chọn Incheon United thay vì các cái tên trên.

    Lý giải về vấn đề này,  trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh cho biết trên tờ VnExpress: "Sau thành công cùng bóng đá Việt Nam một năm qua, nhiều đội bóng đã gửi lời mời Công Phượng sang thi đấu. Bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng tôi nhận được liên hệ từ các đội bóng hạng Hai ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp và Thái Lan.

    Tiết lộ lý do Công Phượng không chuyển đến Tây Ban Nha thi đấu - Bóng Đá

    Rút bài học từ chuyến đi đến Mito Hollyhock, bầu Đức quyết định để Công Phượng đầu quân đến Incheon United thay vì thi đấu ở Tây Ban Nha.  

    Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, bầu Đức quyết định đưa Công Phượng sang Hàn Quốc, để cậu ấy được khoác áo Incheon United thi đấu ở giải cao nhất K-League.

    Bầu Đức chọn Incheon Untied vì thấy phù hợp với khả năng của Công Phượng. Đây là câu lạc bộ hàng đầu Hàn Quốc. K-League cũng là môi trường bóng đá hàng đầu châu Á.

    Hơn nữa, đội bóng này cũng tha thiết muốn có Công Phượng. Do đó, bầu Đức ưu tiên để mong Công Phượng phát triển sự nghiệp ở môi trường mới này".

    Phi Yến | 19:04 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...