MỚI NHẤT :
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Tiết lộ lí do thực sự khiến Rooney không muốn quay lại châu Âu chơi bóng

    14:47 Chủ nhật 28/10/2018

    BongDa.com.vn Ngày nay, Major League Soccer là một giải đấu lí tưởng cho những ngôi sao hàng đầu thế giới đã qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

    Hồi mùa hè năm 2017, những người hâm mộ Manchester United đã phải chứng kiến một cuộc chia tay đầy cảm xúc khi người đội trưởng của họ, Wayne Rooney không còn có thể cống hiến nhiều cho đội bóng, cuối cùng phải quay trở lại CLB thời niên thiếu Everton.

    Tưởng chừng "Gã Shrek" sẽ giải nghệ luôn ở sân Goodison Park, nơi anh đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, thì Rooney lại gây bất ngờ khi quyết định đến Mỹ chơi bóng, đầu quân cho CLB D.C. United . Mới chỉ hơn 3 tháng chơi bóng tại MLS, ra sân 19 trận, cựu thủ quân M.U đã ghi tới 12 bàn và đóng góp 6 kiến tạo cho các đồng đội, góp công lớn nhất vào bị trí thứ 5 của United trên BXH bờ Đông.

    Ảnh Rooney ghi bàn DC United giành vé play off - Bóng Đá

     Rooney đang thi đấu rất sung sức trên đất Mỹ.

    Với phong độ chói sáng đó, nhiều tin đồn cho rằng Rooney sẽ sớm quay lại với môi trường bóng đá đỉnh cao của châu Âu. Đứng trước những tin đồn này, chân sút vùng Merseyside cho biết anh đã cam kết sẽ ở lại và phục vụ cho D.C.

    Tuy nhiên mới đây, nguồn tin của tờ Sunday Mirror Sport đã tiết lộ lí do thực sự khiến tiền đạo 33 tuổi không muốn quay lại châu Âu, đặc biệt là nước Anh chơi bóng.

    "Wayne thực sự không muốn quay lại Anh thi đấu. Anh ấy thực sự được yêu thích ở Mỹ và không hề muốn gặp lại những vấn đề tiêu cực xung quanh Premier League."

    "Có thể các CLB đang muốn có được Rooney, nhưng sẽ rất khó để có thể thuyết phục anh ấy quay về nhà. Rooney đang hoàn toàn tập trung chơi cho D.C. United."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 14:00 28/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...