MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Tiết lộ: Lewandowski sợ đối đầu với "vua thẻ đỏ" nhất trong sự nghiệp

    14:26 Thứ ba 02/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Robert Lewandowski vừa có những tiết lộ thú vị về bản thân mình.

    Robert Lewandowski đang là 1 trong những tiền đạo đem đến cơn ác mộng cho hàng thủ đối phương. Thể hình cao lớn, tì đè bên cạnh biết cách tranh chấp tốt và khả năng dứt điểm sắc bén có thể giúp tiền đạo người Ba Lan vượt qua bất kỳ hậu vệ nào.

    Tính đến nay dù đã bước sang tuổi 30 nhưng số 9 tại Allianz Arena vẫn thi đấu vô cùng ổn định và ấn tượng. Vì thế sẽ không ngạc nhiên khi tuyến dưới của tất cả đội bóng đều sợ phải đối đầu với đội trưởng tuyển Ba Lan.

    Xuất sắc là thế nhưng ai nấy cũng đều có điểm yếu của bản thân. Dù trong suốt sự nghiệp, tiền đạo người Ba Lan từng hành hạ nhiều hậu vệ nhưng chính bản thân cựu cầu thủ Dortmund tiết lộ, anh cũng rất ngại đối đầu với một vài cái tên.

     - Bóng Đá

     Trong suốt sự nghiệp, Lewandowski rất ngại đối đầu với Ramos của Real Madrid.

    Mới đây trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ SportBild, cầu thủ sinh năm 1988 có tiết lộ mẫu cầu thủ có thể trở thành khắc tinh của anh. Đó là ông "vua thẻ đỏ" Sergio Ramos thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia Real Madrid.

    Khi khoác áo cả Borussia Dortmund và Bayern Munich, Lewy từng đối đầu với nhiều hậu vệ xuất sắc, đặc biệt là tại Champions League. Số lần đội bóng của anh gặp Real Madrid cũng không ít nên chẳng có gì ngạc nhiên khi sát thủ người Ba Lan đặt Ramos vào hàng đầu tiên trong danh sách các trung vệ mà anh rất khó để đánh bại. 

    "Với tôi, khi bước ra Champions League thì Sergio Ramos chính là mẫu hậu vệ mà tôi rất khó để vượt qua. Anh ta không chỉ giỏi trong việc phòng ngự mà còn sở hữu khả năng làm chủ trái bóng tuyệt vời."

     - Bóng Đá

     Lewy cũng sợ chạm trán với 2 người đồng đội tại Bayern Munich là Hummels và Boateng.

    Còn tại giải Bundesliga, tiền đạo 30 tuổi cho rằng 2 người đồng đội hiện tại ở Bayern Munich, Mats Hummels và Jerome Boateng chính là những cái tên anh ngại đối đầu nhất. Ngoài ra, số 9 còn nêu ra một hậu vệ không quá nổi tiếng là Carlos Zambrano, cựu cầu thủ của Frankfurt. Lewy nói thêm:

    "Ở Bundesliga, Hummels và Boateng là 2 thử thách khó nhằn và không dễ dàng để các tiền đạo có thể đánh bại. Ngoài ra còn có thể kể thêm Carlos Zambrano, một cựu cầu thủ từng thi đấu cho Frankfurt. Anh ta là một mẫu trung vệ thi đấu cực kỳ mạnh mẽ và quyết liệt."

    Lữ Phong | 14:00 02/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...