TIẾT LỘ: CĐV 'sang chảnh' chi gần 150 ngàn đô la xem 1 trận đấu World Cup
16:53 Thứ năm 07/06/2018
BongDa.com.vn Lượng khách Trung Quốc đăng ký đến Nga xem World Cup 2018 đã tăng một cách đột biến. Trong số này, có không ít NHM sẵn sàng bạo chi vì niềm đam mê bóng đá.

Theo thông tin từ tờ Global Times cho hay, có khoảng 100.000 người Trung Quốc, trong số này lượng fan nữ chiếm hơn một nửa,  dự kiến sẽ đến Nga xem các trận đấu ở World Cup 2018 (Số liệu được trích dẫn từ Cơ quan du lịch của Trung Quốc).

Đồng thời lượng khách đặt tour đến nước Nga trong giai đoạn trước thềm World Cup 2018 khởi tranh cũng tăng cao. Ivmama, một cơ sở du lịch ở Nga cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, lượng tour đã tăng hơn 50% so với cùng kì năm ngoái. 

Fan Trung Quốc sang chảnh chi 132 ngàn đô la cho một trận đấu World Cup - Bóng Đá

 Một khách du lịch người Trung Quốc.

Theo một báo cáo khác từ Ctrip, chi phí bao gồm tiền vé và khoản phụ phí trung bình khoảng 50.000 nhân dân tệ. Trong đó, nổi bật nhất là một du khách đến từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc với khả năng bạo chi 850.000 nhân dân tệ (khoảng 132.000 USD) chỉ xem 1 trận bóng đá duy nhất ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Zhu Xuguang, một fan bóng đá từ Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ: "Tôi là một người hâm mộ bóng đá chân chính. Tôi may mắn khi có cơ hội dự khán trận các trận đấu ở Copa America và UEFA Champions League. Tuy nhiên, ngồi trên khán đài và thưởng thức một trận tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều tôi chưa từng làm. Hi vọng ở giải đấu năm nay, tôi sẽ có một mùa hè tuyệt vời ở Nga.".

Zhu cũng cho biết thêm, ông sẽ dành hai tuần và hàng ngàn đô la đến Nga vào tháng 6 này nhằm cổ vũ cho Những chú Bò tót Tây Ban Nha. 

Fan Trung Quốc sang chảnh chi 132 ngàn đô la cho một trận đấu World Cup - Bóng Đá

 Tấm vé dành cho người hâm mộ đến Nga xem World Cup.

Một fan bóng đá nữ người Trung Quốc đến từ tỉnh Giang Tô chia sẻ với tờ Global Times rằng: "Thần tượng bóng đá của tôi là Lionel Messi. Vì thế, tôi sẽ đến Nga để cổ vũ cho anh ấy và đội tuyển Argentina giành chiến thắng. Ngoài việc đến Nga để tận mắt chứng kiến Messi thi đấu, tôi còn dự định cho mình kế hoạch đi mua sắm ở Moscow và St Petersburg.".

Kể từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức ở Brazil năm 2014, lượng khách của quốc gia đông dân nhất thế giới đặt vé đến xem các giải đấu lớn ngày càng tăng. 

Zhu dự định sẽ tốn khoảng 7.700 USD cho chuyến đi. Trong đó bao gồm 2.700 USD tiền vé, chi phí còn lại dùng để chi cho các bữa ăn, việc đi lại và mua sắm. Điều đáng lưu ý là, trong tổng số lượng khách Trung Quốc mua vé xem World Cup có đến 57% phụ nữ.

Theo nhiều ý kiến của người hâm mộ Trung Quốc, so với các giải đấu trước đây được tổ chức ở Đức, Nam Phi hay Brazil; Nga được xem là quốc gia láng giềng gần gũi hơn cả với họ. Đó cũng là một phần lí do giải thích, lượng khách đến từ nền kinh tế số 2 thế giới đến xứ sở Bạch Dương tháng 6 này tăng chóng mặt.

Anh Nguyễn | 13:55 07/06/2018