MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • TIẾT LỘ: AC Milan từng từ chối chiêu mộ người hùng Đan Mạch

    18:42 Thứ năm 16/11/2017

    BongDa.com.vn Trang Sportmesiaset ngày hôm nay đã tiết lộ thông tin khiến CĐV AC Milan phải cảm thấy tiếc nuối.

    Chẳng ai nghĩ một Đan Mạch đã để CH Ireland cầm hòa 0-0 tại Copenhagen lại có thể giành chiến thắng tưng bừng tại Dublin. Đáng nói hơn, họ giành chiến thắng trong bối cảnh bị dẫn trước. Nhưng tất cả đều đã xảy ra khi 'Những chú lính chì' có trong đội hình cái tên Christian Eriksen. Cú hattrick siêu hạng của anh giúp Đan Mạch trở lại World Cup sau khi vắng mặt tại Brazil năm 2014.

    Nhân sự kiện này, ngày hôm nay, trang Sportmediaset của Italia đã tiết lộ một thông tin liên quan đến Eriksen khiến NHM Milan cảm thấy tiếc nuối. Cụ thể, Rossoneri đã có cơ hội chiêu mộ tiền vệ Đan Mạch vào năm 2008. Thế nhưng, họ đã từ chối vì cho rằng mức giá 800 ngàn euro CLB Odense đưa ra khi đó là quá đắt.

    TIẾT LỘ: AC Milan từng từ chối chiêu mộ người hùng Đan Mạch - Bóng Đá

     Chỉ vì 800 ngàn euro, Milan vứt đi cơ hội chiêu mộ Eriksen.

    Thay vào đó, Milan đã ký hợp đồng với Alexander Merkel theo dạng CNTD. Những gì cầu thủ người Kazakhstan mang lại cho Rossoneri chỉ là 6,5 triệu Euro chi phí anh gia nhập Genoa. Chắc chắn con số này ít hơn rất nhiều những điều Eriksen có thể đem về cho Milan.

    Về phần Eriksen, sau khi bị Milan từ chối, anh gia nhập Ajax và sau này là Tottenham. Hiện tại, tiền vệ Đan Mạch đang được xem là một trong những chân kiến tạo xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh. Anh chính là đối tác ăn ý nhất của Harry Kane.

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 18:20 16/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...