MỚI NHẤT :
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Tiền vệ trụ U22 Việt Nam: Cơn đau đầu dễ chịu của thầy Thắng

    13:18 Thứ ba 11/07/2017

    BongDa.com.vn Trong khi hàng tiền đạo là một vấn đề nhức nhối chưa có lời giải với U22 Việt Nam, thì vị trí tiền vệ phòng ngự lại khiến HLV Hữu Thắng đau đầu một cách “dễ chịu” bởi có khá nhiều cầu thủ có thể chơi tốt với nhiều phong cách khác nhau.

    Kể từ khi dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng luôn sử dụng Tuấn Anh và Xuân Trường ở trung tâm hàng tiền vệ. Khả năng điều tiết, kĩ thuật hoàn hảo cùng sự ăn ý tuyệt đối giúp bộ đôi này trở thành trái tim trong mọi hệ thống chiến thuật mà tướng Thắng xây dựng. Vì thế, vị trí tiền vệ trụ sẽ là một cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

    Tiền vệ trụ U22 Việt Nam: Cơn đau đầu dễ chịu của thầy Thắng - Bóng Đá

     Tuấn Anh và Xuân Trường luôn là hai sự lựa chọn hàng đầu của thầy Thắng.

    Duy Mạnh cùng với Đông Triều là những người chiếm ưu thế bởi kinh nghiệm và thời gian gắn bó cùng các thành viên U22 Việt Nam. Họ không lạ gì nhau bởi tất cả đều từng là thành viên của U19 Việt Nam dưới triều đại HLV Guillaume Graechen. Ở thời điểm đó, vị trí của hai cầu thủ này khác nhau. Nếu Triều có một suất cứng ở trung tâm hàng phòng ngự thì Mạnh chỉ đóng “kép phụ” cho Tuấn Anh và Xuân Trường. Trong hệ thống mà ông thầy người Pháp xây dựng khi đó, bộ đôi của HAGL kiêm cả hai nhiệm vụ tấn công và phòng ngự trong sơ đồ 4-5-1 hoặc 4-2-3-1.

    Tiền vệ trụ U22 Việt Nam: Cơn đau đầu dễ chịu của thầy Thắng - Bóng Đá

     Duy Mạnh nổi bật ở cả hai vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự.

    Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi HLV Toshiya Miura lên nắm ĐTQG và U23 Việt Nam. Duy Mạnh được trọng dụng bởi lối chơi thông minh, khả năng đọc trận đấu xuất sắc. Thậm chí anh vượt qua cả những người đàn anh để chiếm một xuất đá chính. Đông Triều cũng nằm trong số những cầu thủ được gọi lên U23 nhưng không được trọng dụng. Ngay cả khi được vào sân thì Triều cũng phải chơi trái kèo, chẳng hạn như hậu vệ cánh. Trong mắt của HLV Hữu Thắng, Duy Mạnh cũng là sự lựa chọn số 1 cho vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ. Ông từng phát biểu sau trận đấu với Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019: “Cầu thủ trẻ Duy Mạnh là một người chơi rất đa năng. Anh ấy cùng với Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ là một tam giác hoàn hảo của ĐT Việt Nam trong thời gian tới.”

    Trong những buổi tập gần đây, Duy Mạnh còn được sắp xếp chơi như một trung vệ. Anh là một trong số ít trường hợp được HLV Hữu Thắng cho phép... chuyền dài. Khả năng điều phối từ tuyến dưới giúp tiền vệ của CLB Hà Nội nổi bật hơn so với những Văn Khánh hay Đình Trọng.

    Tiền vệ trụ U22 Việt Nam: Cơn đau đầu dễ chịu của thầy Thắng - Bóng Đá

     Tiến Dụng từng là trụ cột của U20 Việt Nam.

    Ngoài hai cái tên kể trên, sự nổi lên của Đức Huy và Tiến Dụng cũng là những sự bổ sung chất lượng. Lối chơi lăn xả, tả xung hữu đột của tiền vệ U20 Việt Nam là một nét tươi mới trong đội hình của U22 Việt Nam. Ngoài ra, kinh nghiệm thi đấu quốc tế là thứ mà Tiến Dụng không thiếu. Anh chính là trụ cột từng góp công lớn đưa U20 Việt Nam đến với World Cup.

    4 cái tên xuất sắc nhưng chỉ có một sự lựa chọn, HLV Hữu Thắng chắc hẳn đang có một cơn đau đầu “dễ chịu”. Dự kiến, danh sách 23 cầu thủ sẽ được chốt lại 1 ngày trước khi vòng loại U23 Châu Á diễn ra.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 11:30 11/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...